Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 18-01-2021] Hôm thứ Bảy, 16 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Auckland, New Zealand đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện và tổ chức cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Long Bay, Browns Bay, Mairangi Bay, và Albany Bay. Các hoạt động của họ nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

ffe55e142f934e372edb638e22bed1e2.jpg

Thu thập chữ ký

525b4cf8a9bc4963caa0ce79af056bde.jpg

Cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Aucland

cd336ba0a1f995e9e938fd7da7052759.jpg

Tiến sỹ Bruce Hubbard ký bản kiến nghị

Tiến sỹ Bruce Hubbard cho hay ông đang làm việc tại trường Đại học Auckland, và biết rất nhiều về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông biết có những bằng chứng rất thuyết phục đã được tìm thấy về tội ác này và hoàn toàn không phải là “thuyết âm ưu”. Thực tế, luận văn tiến sỹ của ông là về du lịch ghép tạng. Ông nhận xét rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm ôn hòa và phi chính trị, nhưng ĐCSTQ lại thực hiện những tội ác diệt chủng chống lại họ. Ông đã lấy hai bản báo cáo điều tra về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ về cho các đồng nghiệp của mình.

e467a56efbbdb3a51d8786f69cb7092e.jpg

Ông Pat Urlich, một nhạc sỹ người New Zealand, hát một ca khúc dành tặng cho các học viên

Ông Pat Urlich, một nhạc sỹ, cảm thông trước những trải nghiệm của các học viên ở Trung Quốc. Ông đã giơ ngón tay cái lên tán dương các học viên và hát tặng họ một ca khúc có tựa đề “Welcome Home.” (Chào mừng bạn về nhà).

Trung Cộng không đại diện cho người Trung Quốc

6f122b014d1d2856706bdfc424a490c7.jpg

Ông Gavin nói Trung Cộng không đại diện cho người Trung Quốc

Ông Gavin, một kỹ sư, cho biết: “Tôi ủng hộ các hoạt động của các bạn. Tôi thích người Trung Quốc. Tôi không thích Trung Cộng. Người Trung Quốc và Trung Cộng là hoàn toàn khác nhau. Trung Cộng không đại diện cho người Trung Quốc. Những gì Trung Cộng đã làm chính là bôi nhọ danh tiếng của người Trung Quốc.”

Lấy đại dịch virus Trung Cộng làm ví dụ, ông Gavin nói: “Khi có đến hơn 2 triệu người đã chết vì chủng virus này, không đáng để chúng ta truy tìm nguồn gốc của nó hay sao? Nhưng khi Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc của dịch bệnh, thì ĐCSTQ lại dùng chiến tranh thương mại để trả đũa Úc”. Ông Gavin nhận định chính là ĐCSTQ, chứ không phải là người dân Trung Quốc, đã làm điều đó.

Ông Gavin tự hỏi liệu có hy vọng cho nhân loại hay không khi mà một nhóm người ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp lại có thể bị bức hại kinh hoàng đến thế. Ông cho biết tất cả những gì ông biết về Pháp Luân Đại Pháp đều rất tích cực, còn mọi điều ông biết về ĐCSTQ thì 100% là tiêu cực. Ông khích lệ các học viên và nói ông hy vọng tiếng nói của họ có thể lớn mạnh và rõ ràng hơn nữa để ngày càng có thêm nhiều người được nghe thông điệp tích cực của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/418728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/23/190051.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share