Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Sydney

[MINH HUỆ 31-12-2020] Vào những ngày cuối tuần trong thời gian từ tháng 11 năm 2020 tới Lễ Giáng sinh, các học viên Pháp Luân Công đã tiến hành các hoạt động tại nhiều thị trấn ở New South Wales, Úc. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công, phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời thu thập chữ ký để chấm dứt ĐCSTQ.

b7bffcc355a02d9f344d8a01df093b6d.jpg

Các hoạt động trước Tòa thị chính thành phố Ashfield ngày 15 tháng 11

f8a97c58bb9d17b3a1b6d3e7e22a1efa.jpg

9b929b0a88efe9e3cafe1cb701df27c1.jpg

Các hoạt động tại Burwood ngày 22 tháng 11

Ủy viên Hội đồng thành phố: Luôn luôn ủng hộ Pháp Luân Công

5e6db67a47b4063580c1809ecb9d9e9b.jpg

Ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta, ông Andrew Wilson

Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng thành phố Parramtta cho biết, ông đã biết Pháp Luân Công hơn 10 năm qua và luôn ủng hộ các học viên kể từ đó. Ông nói rằng ông không ủng hộ bất kỳ chính quyền nào sử dụng bạo lực, trong đó có ĐCSTQ. Ông lên án sự tàn bạo và việc tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng sống.

Ông cho biết ĐCSTQ đã xâm nhập toàn thế giới. Chúng ta nên tham khảo lịch sử để giải thể ĐCSTQ. Vào khoảng năm 1990, người dân Đông Âu đã phải đấu tranh quyết liệt cho tự do. Chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu đã sụp đổ và người dân ở những quốc gia đó đã lấy lại được tự do.

Lịch sử sẽ tự lặp lại. Ông nói rằng ông mong Trung Quốc có thể tiến tới tự do trong khi vẫn giữ được thịnh vượng. Ông chúc các học viên Pháp Luân Công sẽ lấy lại được tự do tín ngưỡng ở một nước Trung Quốc tự do.

277fe7d6a222ac99354cc0f937b36d74.jpg

220ed3ab2cd68dfe2e3f5da83b2a6f1f.jpg

Các hoạt động tại Parramtta vào ngày 6 tháng 12 năm 2020

Ủng hộ sự kiện Pháp Luân Công

1b700684731f36417529612555d4d28a.jpg

Anh Macnos Mutano

Anh Macnos Mutano, một sinh viên, chia sẻ rằng Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát cho nhân loại. Anh nói rằng Pháp Luân Công là chân chính và ĐCSTQ là tà ác. Anh cũng nói chính sự dối trá và chậm trễ của ĐCSTQ đã gây ra đại dịch virus corona.

Anh Mutano chia sẻ rằng việc Hoa Kỳ cấm các thành viên của ĐCSTQ nhập cảnh là một lựa chọn khôn ngoan bởi lẽ nhiều đảng viên ĐCSTQ đã tham gia các hoạt động gián điệp và tình báo, đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ với tư cách là học giả. Cùng với sự bành trướng của ĐCSTQ ra quốc tế thì chính quyền này thường đe dọa hoặc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với những quốc gia bảo vệ công lý.

Anh Mutano cho biết những hành động của ĐCSTQ cần phải được phơi bày. Càng nhiều người biết thì họ sẽ càng nhận ra được bản chất của ĐCSTQ. Anh cho rằng các học viên đã làm tốt việc phơi bày những tội ác của ĐCSTQ.

Ông Lucky Pewa nói ông hoàn toàn ủng hộ các sự kiện của các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày và lên án những tội ác của ĐCSTQ. Ông nói: “Đây là cách tốt nhất để mọi người biết sự thật. Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công đang thức tỉnh chúng ta”.

43b07d168c1cce3bb657ac8bc8ca8146.jpg

Ông Lucky Pewa

Ông Al Hoàng chia sẻ: “Các học viên Pháp Luân Công không ngừng phơi bày và kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Chúng tôi quan tâm và ủng hộ Pháp Luân Công”.

98a02ee1c752dfb4f799adb98fad1c46.jpg

Ông Al Hoang cùng vợ

Bà Anna Powel nói rằng ĐCSTQ đã phát tán virus corona ra thế giới và các sự kiện của các học viên Pháp Luân Công giúp công chúng biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà chia sẻ: “Tôi hoàn toàn phản đối tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Thật là tốt nếu mọi người ai ai cũng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đối xử chân thành với người khác”.

Ông Steve Bulbioski nói rằng hành vi của ĐCSTQ trên khắp thế giới thật đáng khinh bỉ. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Mọi người đều ủng hộ Pháp Luân Công. Các bạn hãy tiếp tục nỗ lực.”

c0ffd44de5c19e65bc483dc7a5692423.jpg

Ông Steve Bulbioski

Người dân Úc không tin những lời dối trá của ĐCSTQ

Anh Kim Le cho biết hoạt động thu thập chữ ký của Pháp Luân Công thật tốt. Anh đã biết về sự tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ và không tin vào bất kỳ tuyên bố nào của nó.

Anh nói: “Hiện tại, ĐCSTQ đã xâm nhập sâu rộng vào nước Úc. Nếu chúng ta để nó bành trướng ở Úc, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Chủ nghĩa cộng sản quá tà ác, nó có thể hủy hoại bất kỳ một xã hội thông thường nào. Trải nghiệm của tôi ở Việt Nam là một kiểm chứng rõ ràng nhất”.

“Úc nên hành động giống như Hoa Kỳ, cần cấm nhập cảnh đối với các thành viên của ĐCSTQ. Úc nên thực thi Đạo luật Magnitsky càng sớm càng tốt để đóng băng tài sản và trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền”, anh cho biết.

dc7ae1e6fab90adfa822a46c446ed5ed.jpg

Nhà thiết kế web Leone

Anh Leone cho biết các sự kiện của Pháp Luân Công là chân chính và đáng khích lệ. Anh nói: “Thật tuyệt vời. Tu luyện Pháp Luân Công giúp người ta khỏe mạnh và tĩnh tại”.

Anh nói việc thu thập chữ ký nhằm chấm dứt ĐCSTQ không phải là chính trị, bởi vì các học viên đang phơi bày những tội ác của ĐCSTQ. Anh nói: “Tất cả đều là sự thật. ĐCSTQ là một tổ chức giống như Đức Quốc xã và phải sụp đổ”.

Anh Leone nói anh đã đọc nhiều bài viết phơi bày tội ác và bản chất của ĐCSTQ. Anh lên án bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, Tây Tạng và Hồng Kông. Anh nói ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc, cổ xúy tư tưởng dối trá và bạo lực của nó. Đảng này tiêu diệt những người bất đồng chính kiến một cách tàn bạo. Mọi người cần quan tâm tới vấn đề này và chống lại ĐCSTQ. Nếu không, tất cả mọi người đều có thể phải đối mặt với bức hại.

Anh Adam Riwe nói rằng thật là tốt khi mọi người có thể tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc bởi nhờ đó họ có thể minh bạch được bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản. Anh nói người dân thế giới cần hiểu bản chất của chủ nghĩa cộng sản và hiểu những vấn đề quan trọng đang xuất hiện trên thế giới.

8123cf4c6b5ad6ba14d96b069200e064.jpg

Anh Adam Riwe

e02131f70e149239325cba20ffd9655e.jpg

Các hoạt động tại Campsie vào ngày 13 tháng 12 năm 2020

Người dân Trung Quốc phải đứng lên để hạ bệ chính quyền ĐCSTQ

Anh Eddie Salita nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có lợi ích đối với mọi người. Anh cũng nói các hoạt động của Pháp Luân Công thật tốt và có thể giúp nhiều người hơn nữa hiểu về tình hình tại Trung Quốc, đồng thời giúp chính phủ Úc luôn cảnh giác.

“Các nghị sỹ Quốc hội địa phương nên trợ giúp các bạn truyền thông điệp này tới Quốc hội Úc. ĐCSTQ đã phát tán virus corona ra thế giới. Chúng ta cần phải giúp người dân Trung Quố thức tỉnh và thay đổi từ bên trong. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ thất bại bởi vì chúng không mang lại tự do cho mọi người”, anh chia sẻ.

Ông Claudio Ven cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát. Ông nói điều quan trọng là mọi người cần phân biệt người dân Trung Quốc với ĐCSTQ. “Tôi mong rằng toàn thế giới có thể can đảm tránh xa ĐCSTQ”, ông nói.

117368a3637c95658e475faeb2262e0f.jpg

Ông Claudio Ven (trái)

Bà Sue Samatha cho biết việc thu thập chữ ký thật ý nghĩa và nên duy trì. Thế giới sẽ thay đổi khi mọi người biết những gì đang xảy ra. Bà nói rằng chúng ta cần phải lên án và ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã tiến hành tẩy não. Người dân Trung Quốc cần phải suy nghĩ độc lập, giữ vững niềm tin và chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Ông John Stevens lớn lên ở Úc, ông nói: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Toàn thế giới cần chung tay để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt người dân Trung Quốc cần đứng lên để hạ bệ chính quyền cộng sản Trung Quốc và chống lại các hành động tàn bạo của chính quyền tà ác này”.

6904a9af3687ff373ee19b7fc01d2ad8.jpg

Ông John Stevens

Anh Lloyd cho biết người dân Trung Quốc cần tránh xa các tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ. Hoạt động thu thập chữ ký này rất có ý nghĩa. Mọi người cần lên tiếng ủng hộ nhân quyền và chấm dứt những chính quyền bạo ngược.

f9a1e51d0510e541c8ff2a10899c00b7.jpg

Anh Lloyd

Anh Mandip Shrestha cho biết các học viên Pháp Luân Công đã làm tốt và rất hiệu quả trong việc giúp mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Anh Mandip Shrestha chia sẻ: “Tôi mong rằng toàn thể người dân Trung Quốc sẽ mạnh mẽ. Đây là thời điểm rất khó khăn nhưng cuối cùng các bạn sẽ thấy ánh sáng. Trung Quốc sẽ lại nổi lên [sau khi ĐCSTQ sụp đổ]. Tôi tin chắc là như vậy“.

389fe2ac13c3e319aba2a3c45904a16f.jpg

Anh Mandip Shrestha


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/417729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/5/189753.html

Đăng ngày 12-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share