Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 03-01-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kanto đã thu thập chữ ký ở ga Kudanshita vào ngày đầu năm mới. Họ căng các biểu ngữ, dựng bảng thông tin, phát tờ rơi và nói chuyện với người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn vì lợi nhuận.

Họ kêu gọi người dân Nhật Bản giúp chấm dứt cuộc bức hại bằng cách ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã khởi xướng cuộc bức hại, ra trước công lý.

07e5f95c7712d3633850ef99aaa2fce2.jpg

Các học viên thu thập chữ ký tại ga Kudanshita vào ngày đầu năm mới.

6d2efd1417b9905726ca186ea61084b6.jpg

Biểu ngữ kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

bd14a29cdd4044f2b124409b737ee1ac.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại.

Một học viên đã giúp thu thập chữ ký trong nhiều năm cho biết, “Chúng tôi bắt đầu các hoạt động hỗ trợ cho các vụ kiện Giang vào năm 2015. Cuộc bức hại ở Trung Quốc đã gây ra cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và làm tan vỡ vô số gia đình.

“Điều tồi tệ hơn nữa là các bác sỹ của ĐCSTQ tiến hành mổ lấy nội tạng sống mà không sử dụng thuốc gây mê. Điều này là vô nhân đạo. Chúng ta đang sống ở một đất nước tự do và cần trợ giúp các học viên ở Trung Quốc,” cô nói. “Hơn 930.000 người Nhật đã ký đơn ủng hộ các vụ kiện Giang. Hơn 3,8 triệu người trên khắp thế giới đã ký tên ủng hộ những vụ kiện này”.

Nhiều người qua đường đã nhận tờ rơi và ký vào bản kiến ​​nghị. Họ khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực. Một người nói: “Người Nhật cần can đảm lên tiếng và đặc biệt là nói với chính phủ. Nếu Nhật Bản coi ĐCSTQ là đồng minh, quốc gia này sẽ thất bại. ĐCSTQ là kẻ thù của nhân loại.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/3/418053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/6/189783.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share