Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 11-01-2021] Ngày 9 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tiến hành một cuộc diễu hành bằng xe hơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Orewa, New Zealand, để phơi bày bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lúc này đang là mùa hè ở Nam bán cầu và nhiều người đã ra ngoài để tận hưởng thời tiết ấm áp.

e63306584889bcb30319a6efc004f0b7.jpg

Những chiếc xe mang bảng thông tin về bản chất thật của ĐCSTQ

63a4a79938106f93bb9c194cdf9581d0.jpg

Một học viên thu thập chữ ký vào bản kiến nghị để kết thúc ĐCSTQ

“Chúa kiểm soát tất cả”

Những người qua đường đã hỏi về đoàn xe khi các học viên chuẩn bị khởi hành. Cô Helen, một tín đồ Cơ Đốc giáo nói: “Cảm ơn các bạn đã đứng lên, đặc biệt là ở New Zealand. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn khi các bạn đang truyền rộng sự thật”.

Cô cho biết ĐCSTQ kiểm soát mọi người, nhưng cuộc sống và tự do là do Chúa ban cho, không phải chủ nghĩa cộng sản. Cô cảm thấy buồn cho những người sống dưới chế độ cộng sản. Cô cảm thấy ĐCSTQ sát hại người một cách tàn bạo bởi nó có quyền độc tài toàn trị.

Cô chỉ ra rằng khi dục vọng của con người bị khuếch trương, ma quỷ sẽ kiểm soát và lợi dụng chúng. Họ trở thành những con cờ trong tay quỷ dữ, nhưng họ không biết điều đó. Họ nghĩ rằng họ mạnh hơn những người khác, nhưng không phải vậy. Họ đã bị quỷ ám. Ngày nay, một số người bị quỷ ám và cảm thấy hài lòng về bản thân. Họ coi thường mạng sống của người khác.

Cô Helen cũng nói về quan điểm của cô về cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ. Cô nói: “Kể từ khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công từ các phương tiện truyền thông cánh tả và phe cực tả. Không có tổng thống Mỹ nào lại hứng chịu nhiều đòn tấn công như vậy. Những tin đồn về ông là dối trá. Chúng ta không thể tin những tin tức trên tivi. Tuy nhiên, các lực lượng chính diện vẫn đang tiếp tục phơi bày hành vi gian lận cử tri. Chúa kiểm soát tất cả”.

“Chúng ta phải cho tất cả người Trung Quốc biết sự thật”

2021-1-9-new-zealand-car-tour_05.jpg

Ông Hasan

Ông Hasan nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ nhiều năm trước. Ông từng là một chủ nhà hàng. Ông biết về ĐCSTQ vì Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ chặt chẽ với nó.

Ông Hasan cho biết: “Tôi rất tôn trọng người Trung Quốc. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Người dân Trung Quốc đáng được hưởng tự do, dân chủ, và quyền lựa chọn chính phủ của mình. Toàn thế giới đang theo dõi Trung Quốc”.

Ông nói cuộc bức hại các nhóm tín ngưỡng của ĐCSTQ là vô nhân đạo và sai trái, nhưng chỉ người dân Trung Quốc mới có thể tự giúp mình. Tương tự như Cách mạng Pháp, Cách mạng Nga và Cách mạng Mỹ, chúng là kết quả của quyền công dân và ý chí cộng đồng. Ông hy vọng người dân Trung Quốc có thể chuyển đổi một cách hòa bình sang tự do và dân chủ.

Ông nói: “ĐCSTQ bức hại chính người dân của nó. Tôi tin rằng cả thế giới sẽ cùng nhau chống lại ĐCSTQ vì có rất nhiều người biết sự thật như chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là phải cho tất cả người dân Trung Quốc biết sự thật. Trung Quốc có 1,4 tỷ người. Để giúp mỗi người thức tỉnh không phải là việc dễ dàng”.

Người Trung Quốc qua đường ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Một người Trung Quốc qua đường đã dừng xe gần quầy thông tin của các học viên và nói anh muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình. Anh nói: “Trước đây, tôi luôn từ chối nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng đại dịch virus corona này đã lan rộng khắp thế giới do sự dối trá và bưng bít của ĐCSTQ. Không ai có thể thoát khỏi đại dịch này”.

“Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và tôi đã biết về đại dịch, và sự thật về cuộc bức hại. Bây giờ tôi tin các bạn — các học viên các bạn thật can đảm! Tôi sẽ nói với tất cả bạn bè của tôi về điều này. Nhưng tôi biết điều đó không dễ dàng, vì họ có thể không tin như tôi trước đây và không chịu lắng nghe. Nhưng, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi muốn nhiều người Trung Quốc nhìn thấu bản chất thật của ĐCSTQ và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở New Zealand và Mỹ rất kiên cường.”

Anh Trần, một người qua đường người Trung Quốc khác, bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ. Anh tích cực đề nghị giúp đỡ việc thu thập chữ ký. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, anh đã thu thập được 10 chữ ký tại thư viện và siêu thị.

Người dân New Zealand phản đối ĐCSTQ

Anh Norman, một người nhập cư từ châu Phi, cho biết: “Người Trung Quốc đáng được hưởng tự do và hòa bình. Cả thế giới cần được hưởng hòa bình. Chúng ta nỗ lực hướng tới cùng một mục tiêu. Tôi ủng hộ các bạn.”

“Tôi đến từ châu Phi và sống trong một môi trường tương tự. Vậy nên, tôi hiểu các bạn. ĐCSTQ đối xử với người dân của nó như thú vật. ĐCSTQ ban đầu đã che đậy sự bùng phát virus corona, và thậm chí còn bịt miệng những người tố giác và những người biểu tình. Các bạn đang làm một việc tốt. Một cách rất thành công.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/418367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/13/189896.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share