Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan

[MINH HUỆ 13-01-2021] Các học viên Pháp Luân Công thường tập trung gần Trung tâm Kamppi ở Helsinki để giới thiệu môn tu luyện này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại gần 22 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào cuối tuần, ngày 9 tháng 1 năm 2021, các học viên đã chào đón năm mới bằng cách trò chuyện với người qua đường về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, một môn thiền định và tu luyện tâm linh được truyền ra lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ và tra tấn những học viên không từ bỏ đức tin của họ.

81460e6fdb55494aecfcffa66e36c07d.jpg38f2ede9c8276d3dfc4d18c03f285755.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin gần Trung tâm Kamppi ở Helsinki hôm 9 tháng 1 năm 2021 để chia sẻ với người qua đường về môn tu luyện, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

183e1a18c89a3f97853956dd5fa9c382.jpg4f69e39caad16f22a0949156ede02d4a.jpg0dd62395eb58fbeb4851b4bd4770a717.jpg

Sau khi biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, người dân đã ký vào bản kiến nghị giải thể ĐCSTQ

Nhiệt độ -6 độ C cũng không thể ngăn mọi người ra ngoài. Những người nhận ra Pháp Luân Công đã đến chào các học viên. Những người đã biết về cuộc bức hại đã đi thẳng tới bàn của các học viên để ký vào bản kiến nghị và ủng hộ nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

706bd8362c32f1fb130c2f48849871e7.jpg

Tiến sỹ Tapani Vuola đã tình nguyện phổ biến thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ vì đức tin của họ ở Trung Quốc

Tiến sỹ Tapani Vuola chào các học viên sau khi ông bước ra từ một cửa hàng. “Các bạn có biết rằng Helsinki và Bắc Kinh là hai thành phố kết nghĩa không? Các bạn nên nói với chính quyền Helsinki rằng Bắc Kinh vi phạm nhân quyền và họ không nên là thành phố kết nghĩa. Các bạn nên nói chuyện với các nghị sỹ Quốc hội Phần Lan.“

Ông nói: “Trung Quốc là một chế độ độc tài không tôn trọng nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Nó bức hại Pháp Luân Công và lấy nội tạng của các học viên để cấy ghép khi họ vẫn còn sống. Trung Quốc là quốc gia tử hình nhiều tù nhân nhất.”

Trước đó, Tiến sỹ Vuola đã ký một bản kiến nghị chấm dứt thu hoạch nội tạng từ người sống. Lần này ông đã ký vào bản kiến nghị giải thể ĐCSTQ. Ông đã chụp ảnh với một học viên và chia sẻ trên mạng xã hội của ông. Ông muốn truyền rộng thông tin về việc thu hoạch nội tạng cho các bác sỹ mà ông biết.

8ad3cba50c81f2db91941ab617518d33.jpg

Anh Elia

Anh Elia, một nhân viên bán hàng, đi thẳng đến bàn của các học viên và ký vào bản kiến nghị. Anh giải thích: “Pháp Luân Công là một môn khí công hướng về Chân-Thiện-Nhẫn. Trung Quốc, dưới thời ĐCSTQ, là một chế độ toàn trị. Tôi biết nó đã xây dựng nhiều hệ thống đánh giá độ tín nhiệm xã hội và áp dụng cho người dân. Nếu người dân làm gì sai hoặc có hệ tư tưởng sai khác, họ sẽ bị giảm độ tín nhiệm. Do đó, những người này sẽ không được vay tiền, họ có thể mất việc làm hoặc không thể đi du lịch. Chúng ta phải lên tiếng, nếu không một ngày nào đó, những hệ thống này sẽ được áp dụng cho chúng ta.”

Trước khi rời đi, anh Elia đã khen ngợi các học viên: “Trong đại dịch, mọi người sợ [tiếp xúc với người lạ ở nơi công cộng], nhưng những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”

Ông Rimo, một doanh nhân, ghé vào bàn và đề nghị được ký vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Nhân quyền thuộc về tất cả mọi người, kể cả người dân Trung Quốc. Không được thu hoạch nội tạng của ai khi họ còn sống. Đó là vô nhân đạo.”

23fbb63197173fe53812d17907dda85f.jpg

Anh Petri ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại và giải thể ĐCSTQ

Nghệ sỹ Petri lên án nạn thu hoạch nội tạng và nói: “Con người không phải là động vật. Không được phép làm như thế.”

1e9e749af05c69f64054e22884b712dd.jpg

Bà Laine (trái) cùng bạn bà

Bà Laine đề nghị bạn bà đến để cùng ký tên vào bản kiến nghị. “Nội tạng của con người không bao giờ được lấy bằng sự cưỡng chế. Đó là sai trái, đó là đàn áp, thật khủng khiếp.“ Bà chỉ trích các kênh truyền thông đã không đưa tin về những tội ác này, và nói với các học viên: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/13/418508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190036.html

Đăng ngày 23-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share