Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 06-01-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Paris đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Cộng hòa (Place de la République), khu phố Tàu và trung tâm Centquatre vào ngày 26 tháng 12 năm 2020 và ngày 3 tháng 1 năm 2021. Họ luyện công, trò chuyện với mọi người về lợi ích của môn tu luyện và cuộc bức hại Đại Pháp kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi kết thúc ĐCSTQ. Một số người đã ký vào bản kiến nghị, và nhiều người tỏ ra rất hào hứng với việc tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại hai sự kiện này.

dcb214c9094ccec6441ec71a3bd9ca31.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào hôm 26 tháng 12 năm 2020 tại Paris

384f65721018e6f6cdc1a378c70e4c08.jpg

Người dân ở Paris ký một bản kiến nghị kêu gọi kết thúc ĐCSTQ

Ông Franck, một cư dân địa phương, cho biết ông là một Phật tử và thấy buồn trước cuộc bức hại những người tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nhận xét: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại tinh thần Trung Hoa và tâm hồn của người dân Trung Quốc. Đó là một chế độ độc tài – một hệ thống chuyên quyền, cực đoan. Giống như một cỗ máy không phanh, nó đã bị mất kiểm soát và nguy hiểm.” Ông mong một năm mới không có bất kỳ cuộc đàn áp nào trên trái đất, và hy vọng tất cả mọi người sẽ có lại cảm giác yên bình và tin tưởng.

47110cbc731a6cfcf03975efe915e8ad.jpg358ef1672d81b3ac63f476db70f53ffa.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Cộng hòa, hôm 3 tháng 1 năm 2021

7fe35372b96aafecf7c850b904b1680a.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Ông Jean-Jacques, một người dân Paris, cho hay ông đã từng đi du lịch vòng quanh thế giới và làm việc với nhiều đồng nghiệp người Trung Quốc tại đất nước này. Ông nói: “Người Trung Quốc rất tốt và dễ chịu khi làm việc cùng họ. Họ có nhiều nền văn hóa, nhưng nền văn hóa của họ lại bị chủ nghĩa toàn trị đàn áp. Suy nghĩ của mọi người đã bị kiểm soát.“

f6ce40249faf72a719eb3d39fa4d00df.jpg

Ông Jean-Jacques ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ

Ông Jean-Jacques đã ký vào bản kiến nghị và nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tạo ra một hệ thống tự sụp đổ. Đó là điều chắc chắn, bởi vì một chính quyền không có tự do cá nhân sẽ không tồn tại lâu dài được, và điều này chưa từng có trong lịch sử. Nó có thể tồn tại vài chục năm, nhưng cuối cùng sẽ sụp đổ. Người dân sẽ nhận ra rằng chính quyền này không đáp ứng nhu cầu về chủ nghĩa cá nhân và quyền riêng tư của họ.” Ông tin rằng mọi người sẽ ngày càng nhận rõ điều này khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục giảng chân tướng.

Ông El Handouz Mohamed, chủ tịch của một hiệp hội nhân quyền, đã quay lại cảnh các học viên ngồi thiền và các hoạt động phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên của ĐCSTQ. Ông đã sửng sốt trước sự tàn bạo của ĐCSTQ và nhận xét rằng chủ nghĩa cộng sản là một hệ thống áp bức, toàn trị. Ông nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền rộng những video này. Điều quan trọng là phải cho các nhóm dân tộc khác biết về điều đó, và để toàn thế giới biết được thông tin.” Ông muốn giữ liên lạc với các học viên và khích lệ họ hãy tiếp tục nỗ lực cho quyền tự do ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189813.html

Đăng ngày 09-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share