Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand

[MINH HUỆ 05-01-2021] Tháng Giêng là mùa hè ở New Zealand với thời tiết ấm áp, có nắng, và ít mưa. Người dân địa phương nơi đây tận dụng thời tiết dễ chịu để đi nghỉ, và tổ chức nhiều lễ hội ngoài trời trên khắp đất nước. Vì New Zealand là một trong số ít quốc gia trên thế giới kiểm soát được virus corona nên cuộc sống của người dân tương đối bình thường. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tham gia các sự kiện này để chia sẻ những lợi ích của môn tu luyện thiền định cổ xưa.

Ngày 2 tháng 1 năm 2021, một số học viên đã lái xe đến một thị trấn trên bán đảo Coromandel để tham gia Hội chợ Keltic thường niên. Bán đảo Coromandel tuy không phải là một thành phố lớn nhưng là một điểm du lịch nổi tiếng trên Đảo Bắc, thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế vào mỗi mùa hè. Hội chợ Keltic, được tổ chức vào ngày thứ hai của năm mới, là sự kiện lớn nhất trên Đảo Bắc.

Bên cạnh một quầy thông tin tại một trong những lối vào chính, ban tổ chức cũng bố trí không gian cho các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn trống lưng của Trung Quốc. Những học viên chơi trống lưng thu hút rất nhiều khán giả.

43943c7e97c79b3e97e83e3800366f2e.jpg

4a75b3a8a4abe498a0ddf3b592a2891a.jpg

4c88786d992e2c52593762726c56a385.jpg

3cb03d4356394050bc44d7e84b5ef435.jpg

c04624d569804ad991695e3885f774a7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện này với mọi người trong Hội chợ Keltic vào ngày 2 tháng 1 năm 2021. Họ đã trình diễn các bài công pháp và biểu diễn các điệu múa trống lưng truyền thống của Trung Quốc.

Nhiều người tham dự hội chợ rất ngạc nhiên khi những người chơi trống là các học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi. Họ hết sức ấn tượng trước sức khỏe và sinh khí của các học viên và rất quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã chụp ảnh cùng với những học viên chơi trống. Họ vui vẻ nhận tờ rơi và hoa sen giấy. Một số cho biết họ sẽ đọc thông tin khi về nhà. Những người khác nói họ muốn học các bài công pháp.

Ông John Grant, người sáng lập Coromandel CFM, một đài phát thanh trong khu vực, đã tiếp cận các học viên sau khi xem màn biểu diễn trống lưng của họ. Ông cho biết ông đã trông thấy cuộc diễu hành bằng xe hơi của các học viên ở một thị trấn khác trong khu vực vào ngày hôm trước, và nhận được một cuốn sách nhỏ về việc chấm dứt chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông đã ghi hình lại đoàn điễu hành này và đăng lên trang mạng xã hội của đài phát thanh. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng can đảm của các học viên trong việc vạch trần những hành động tàn bạo của ĐCSTQ và lo ngại về sự xâm nhập của hệ tư tưởng cộng sản vào xã hội New Zealand.

Cô Jocelyn James, người tổ chức hội chợ, đã mời các học viên biểu diễn trống lưng trên sân khấu chính. Các học viên đã cắm những lá cờ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân, Thiện, Nhẫn” trên thảm cỏ trước sân khấu. Trong khi các học viên biểu diễn trên sân khấu, anh Alan, một học viên phương Tây, đã giới thiệu những lợi ích của pháp môn này với khán giả và nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh cũng giải thích việc chính quyền cộng sản che đậy virus corona đã dẫn đến đại dịch toàn cầu như thế nào và kêu gọi mọi người ký vào bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Ông Brian là một kế toán đã nghỉ hưu và từng đến thăm nhiều quốc gia. Ông nói với các học viên rằng ông biết rất nhiều về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Ngày hôm đó ông đã đến quầy thông tin vài lần để trò chuyện với các học viên và bày tỏ sự khâm phục trước lòng dũng cảm của họ. Ông không chỉ ký vào bản kiến ​​nghị mà còn lấy một số tờ rơi để tặng bạn bè. Ông dự định sẽ kêu gọi họ ký bản kiến ​​nghị trực tuyến.

Anh Edward, người New Zealand, là giám sát viên tại văn phòng của IBM ở Trung Quốc. Anh cho hay anh biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhưng không hiểu tại sao ĐCSTQ lại không đàn áp các tín đồ Phật giáo. Một học viên trả lời rằng chế độ này đàn áp tất cả các tôn giáo và nhiều tín đồ Phật giáo ở Trung Quốc đã mất tín tâm và thường trở thành doanh nhân hay chính trị gia. Tuy nhiên, chế độ này nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp vì đây là tín ngưỡng chân chính, người học viên giải thích. Anh Edward đã ký vào đơn thỉnh nguyện và cảm ơn người học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/418140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/6/189782.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share