Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2021] Một người đàn ông 74 tuổi ở huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam đã bị bí mật kết án tù dài hạn vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần Tân Niên và vợ ông, bà Bành Đào, đã bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2019, sau khi bị một người không hiểu chân tướng báo chính quyền về việc ông nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà họ và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy nghe nhạc MP3 của họ.

Ông Trần bị giam trong Trại tạm giam huyện Đường Hà, bà Bành bị giam trong trại tạm giam thành phố Nam Dương. Bà Bành có mấy lần xuất hiện triệu chứng bệnh tim trong khi bị giam giữ và sau đó đã được thả ra.

Đầu năm 2021, gia đình bà nhận được thông báo rằng ông Trần đã bị kết án bảy năm tù và đã bị chuyển tới Nhà tù Trịnh Châu, nhưng họ không hề nhận được thông báo từ phía nhà tù.

Nhà tù Trịnh Châu, còn gọi là Nhà tù Tân Mật, là một nhà tù khét tiếng với việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hầu hết các học viên bị cầm tù ở đây đều bị đánh đập, tra tấn, cưỡng bức xem các video tuyên truyền công kích Pháp Luân Công. Một số bị lính canh bức hại đến chết. Có báo cáo rằng hơn một nghìn học viên đã bị giam giữ ở nhà tù này vì không từ bỏ đức tin của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/河南74岁陈新年被非法判刑七年入狱-418176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/12/189876.html

Đăng ngày 22-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share