Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2021] Gần đây một cư dân Trùng Khánh đã bị kết án hai năm tám tháng tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Chí Dân bị bắt vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 khi đang cùng ông Dương Định Sản giúp ông Ngô Sinh Hoa (79 tuổi) viết câu đối thư pháp và tặng chúng miễn phí trước Tết Nguyên đán. Cả ba người đàn ông này đều là học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát nói Tả Hợp Trường đã tố giác ba người họ phân phát những thứ có liên quan tới Pháp Luân Công. Sau đó có thông tin rằng cháu trai của ông ấy là Tả Thời Dũng đã nhận được một cuốn tài liệu Pháp Luân Công của một học viên khác. Khi Tả Hợp Trường nhìn thấy cuốn sách đó, ông ta đã tố giác ông Lưu, ông Dương và ông Ngô, mặc dù họ không hay biết gì về cuốn sách.

Ông Dương và ông Ngô được thả vào ngày hôm sau, còn ông Lưu vẫn bị giam giữ. Cảnh sát cáo buộc ông phạm tội nhiều lần, bởi trước kia ông từng bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng cáo buộc ông Lưu phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho các cư dân địa phương khác, dù thực tế số tài liệu đó đó là do các học viên khác phân phát.

Ông Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Giang Bắc vào ngày 15 tháng 10. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Ông Lưu cũng tự bào chữa vô tội cho mình.

Sau phiên xét xử, con gái ông Lưu đã trình ba nhân chứng lên tòa án, minh chứng rằng ông Lưu và hai học viên kia chỉ phân phát câu đối tại địa điểm này, chứ không phân phát bất kỳ tài liệu thông tin Pháp Luân Công nào.

Gần đây thẩm phán đã tuyên phán quyết đối với ông Lưu. Hiện ông đang chuẩn bị kháng cáo.

Bài liên quan:

Người đàn ông Trùng Khánh bị xét xử dựa trên bằng chứng ngụy tạo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/417842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/11/189857.html

Đăng ngày 21-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share