Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2020] Trong hơn 21 năm chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, hàng chục nghìn học viên đã bị bắt, giam giữ, bỏ tù, tẩy não, sách nhiễu và đe dọa.

Vào năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Bộ Công an Trung Quốc đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch sách nhiễu mới với tên gọi “Xóa sổ”, nhằm cố buộc mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ.

Chỉ riêng tại khu vực đô thị Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, ít nhất 25 học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu trong nửa cuối năm.

Dưới đây là chi tiết về trường hợp của 21 học viên. Sự việc xảy ra với bốn học viên còn lại vẫn đang được điều tra.

Bà Lôi Hoa Mai: Ba vụ bắt giữ trong vòng hai tháng

Bà Lôi Hoa Mai bị bắt vào ngày 27 tháng 9 trên đường đi làm về, sau khi một sĩ quan mặc thường phục nhìn thấy bà phân phát một cuốn sách nhỏ viết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến đồn Công an Thành Trung với hai tay bị còng ra sau lưng. Cảnh sát đã khám xét túi xách, thẩm vấn và đưa bà vào phòng biệt giam. Cảnh sát đã dùng chìa khóa nhà để lục soát nơi ở của bà. Bà được thả vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó.

Sau khi bà Lôi từ chối trình báo với đồn công an vào ngày hôm sau khi bà được lệnh, năm cảnh sát đã bắt bà tại cửa hàng nơi bà làm việc và tuyên bố rằng bà phải đến đồn công an để lấy những cuốn sách Pháp Luân Công mà họ đã tịch thu ngày hôm trước. Bà bị lôi lên xe cảnh sát và bị giữ trong đồn công an cho đến khoảng 5 giờ chiều.

Bà lại bị bắt tại nơi làm việc vào khoảng ngày 13 tháng 11 năm 2020. Bà hiện đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Hoài Hóa và việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn.

Bắt giữ và sách nhiễu vào tháng 11 năm 2020

Bốn nhân viên cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Hà Tú Vân vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 và đưa bà đến đồn Công an Nghịnh Phong. Bà bị đưa đến Hội Chữ thập đỏ Hoài Hóa để xét nghiệm máu vào trưa ngày hôm sau và sau đó bị đến trại tạm giam địa phương. Bà được thả sau 37 ngày bị giam giữ.

Bà Doãn Ái Sinh, một giáo viên đã nghỉ hưu và bà Tạ Tú Trân ở thành phố Hồng Giang thuộc khu vực Hoài Hóa đã bị đưa từ nhà của họ đến một trung tâm tẩy não ở Hoài Hóa vào giữa tháng 11 năm 2020. Cả hai đều được thả sau đó trong cùng ngày.

Bà Trịnh Hỉ Bình, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Thần Khê, đã bị các viên chức thị trấn sách nhiễu tại cửa hàng của bà trong ba ngày liên tiếp, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2020. Họ đã cố ép bà từ bỏ đức tin của mình nhưng bà đã kiên quyết từ chối.

Năm học viên Pháp Luân Công ở huyện Tĩnh Châu đã bị sách nhiễu vào đầu tháng 11 năm 2020. Họ bao gồm bà Dương Tú Vinh, bà Hầu Mai Tú, bà Uông Nghi, bà Đàm Mĩ Hoa và bà Lý Vận Bồi. Con gái của bà Dương, chồng của bà Hầu và con gái của bà Uông đã bị ép buộc phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho họ. Bà Đàm và bà Lý đã bị cảnh sát chụp ảnh.

Bà Dịch Tiên Mai là một giáo viên ở thị trấn Đường Loan, thành phố Hồng Giang. Theo lệnh của các viên chức thị trấn Đường Loan vào giữa tháng 11 năm 2020, hiệu trưởng trường học của bà đã sách nhiễu bà và gia đình.

Các trường hợp bị sách nhiễu khác

Sáu học viên Pháp Luân Công bao gồm: Ngô Lễ Canh, Dương Lan Anh, Dương Đông Thanh, Trương Bá Hưng, Mao Diễm Bình và Thư Thu Cúc ở huyện Tự Phổ đã bị sách nhiễu từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020. Họ bị ra lệnh phải từ bỏ đức tin và các thành viên trong gia đình bị buộc phải ký tuyên bố từ bỏ thay cho họ. Cảnh sát đe dọa sẽ kết án tù nếu họ không tuân thủ.

Các quan chức địa phương đã đến trường nơi bà Nhậm Huệ Quân làm việc vào ngày 20 tháng 10 và ngày 28 tháng 10 năm 2020, để sách nhiễu bà. Họ đe dọa sẽ sa thải bà để buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình. Trước vụ sách nhiễu gần đây nhất, bà Nhậm đã bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não một lần vào năm 2001 và bị sách nhiễu nhiều lần trong nhiều năm.

Học viên Chung Liên Thông và bà Tăng Tiểu Anh ở quận Thành Bắc đã bị sách nhiễu nhiều lần gần đây.

Ông Trương Thực Lương, một người về hưu ở huyện Tân Hoàng, đã thoát khỏi sự sách nhiễu vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Nhân viên Phòng 610 và người quản lý cũ của ông nói với vợ ông rằng ông phải đến nơi làm việc cũ để viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/417074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/9/189827.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share