Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2021] Hai người đàn ông thành phố Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc đã bị kết án vào đầu tháng 11 năm 2020 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại về Pháp Luân Công, đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Triệu Dư Kiệt (khoảng 44 tuổi), và ông Trần Vĩnh Sâm (khoảng 65 tuổi), đã bị Đội An ninh Nội địa Thành phố Lâm Hạ bắt giữ vào tháng 2 năm 2020, sau khi phát hiện họ làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Sau chín tháng bị giam giữ, ông Trần bị kết án 9 năm còn ông Triệu bị kết án 9,5 năm tù giam. Tại thời điểm viết báo cáo này, cả hai học viên vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Lâm Hạ. Thông tin chi tiết hơn về vụ việc của họ hiện vẫn đang được điều tra.

Trước bản án gần đây nhất, ông Triệu thường liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin. Ông bị Viện Thiết kế và Khảo sát Lâm nghiệp ở tỉnh Thanh Hải đuổi việc. Trong những năm sau đó, ông đã bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức và sáu năm tù giam. Ông bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui, và bị biệt giam trong thời gian thụ án tại Nhà tù Môn Nguyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/甘肃法轮功学员赵予杰、陈永森被非法判刑九年-417844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/9/189829.html

Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share