Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2020] Bà Ngô Tuấn Bình, 71 tuổi, đã bị xét xử vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã kể lại việc trong lúc bị giam giữ cảnh sát đã ngược đãi bà và khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 6 năm 2020 trong khi đang nấu ăn ở nhà. Một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào và lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét. Các sác Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, và một chiếc máy in của bà bị tịch thu.

Tại đồn công an, cảnh sát đã lệnh cho bà phải ngủ trên một tấm thảm bẩn trên sàn xi măng, trong khi họ mở máy điều hòa không khí ở nhiệt độ 15 độ C mà không cung cấp chăn cho bà. Vào ngày hôm sau, huyết áp của bà tăng cao tới mức mạng sống của bà gặp nguy hiểm và bà bị ngất xỉu trong khi cảnh sát cố gắng cưỡng chế bà điểm chỉ vào một tài liệu nào đó Sau đó cảnh sát đã ngụy tạo hồ sơ bệnh án của bà và ép Trại tạm giam thành phố Bảo Định phải tiếp nhận bà.

Vào ngày 7 tháng 7 khi luật sư của bà Ngô tới trại tạm giam gặp bà, bà nói rằng hàng ngày bà cảm thấy choáng váng nhưng không được cung bất bất kỳ điều trị nào. Lính canh tù cũng bắt bà phải ngồi suốt ngày mà không được phép ngả lưng nghỉ ngơi.

Vào ngày 1 tháng 12, Tòa án huyện Cao Dương đã xét xử bà Ngô tại một căn cứ của cảnh sát ở gần trại tạm giam.

Bà kể lại việc cảnh sát đã ngược đãi mình và ngụy tạo hồ sơ bệnh án của bà hòng giam giữ bà ra sao. Bà cũng nói rằng cảnh sát đã có ý định tịch thu 30.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà trong khi lục soát nhà bà, nhưng đã nhượng bộ sau khi bà nói rằng bà sẽ bảo lưu quyền kiện họ.

Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Ông nói rằng việc cảnh sát lục soát nhà thân của của ông và tịch thu các tài sản cá nhân của bà mà không cung cấp danh sách món đồ tịch thu là vi phạm phạm luật. Ông cũng chỉ ra rằng các biên bản ghi lại bốn lần thẩm vấn bà Ngô đều không có chữ ký của bà theo như quy định của pháp luật, và rằng cảnh sát đang cố gắng dụ dỗ và nhận tội.

Luật sư cũng chỉ ra rằng các bằng chứng truy tố bà Ngô được “xác thực” bởi chính những cảnh sát tham gia bắt giữ bà, trong khi trên thực tế, cảnh sát không phải là một bên độc lập có thẩm quyền để có thể xác thực chứng cứ pháp y.

Con gái bà Ngô cũng biện hộ vô tội cho mẹ mình trước tòa. Cô yêu cầm thẩm phán đọc to những tài liệu Pháp Luân Công đã tịch thu của bà Ngô, để quyết định xem liệu chúng có “phá hoại việc thực thi pháp luật” như những gì đã nêu trong bản cáo trạng hay không. Thẩm phán chủ tọa Lý Chí Dũng tuyên bố rằng có quá nhiều vật chứng và ông ta không thể mang hết những cuốn tài liệu đó đến tòa án.

Công tố viên Vương Đông Phương đã cáo buộc bà Ngô đã phạm pháp nhiều lần vì bà đã từng bị kết án lao động cưỡng bức vào năm 2000 vì tu luyện Pháp Luân Công. Con gái bà Ngô lập luận rằng dựa trên thông báo giam giữ của mẹ mình ngày 29 tháng 9 năm 2000, nói rằng việc bà Ngô phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công là “gây rối loạn trật tự xã hội”. Nhưng giờ đây, 20 năm sau, bà lại bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Con gái bà nói: “Hôm nay, tôi không phải đang nói về hệ thống lao động cưỡng bức là phi pháp, nhưng dựa trên việc mẹ tội bị cáo buộc hai tội danh khác nhau cho cùng một hành vi, thì có thể thấy rằng bản thân việc tu luyện Pháp Luân Công không hề phạm pháp, mà chính luật pháp đã trở thành công cụ để chính quyền tùy ý truy tố học viên Pháp Luân Công”.

Bài liên quan:

Người phụ nữ bị giam giữ ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc bị từ chối điều trị y tế

Công an đe dọa và ngấm ngầm biến con gái của một học viên Pháp Luân Công trở thành nhân chứng chống lại bà

Ba cư dân ở tỉnh Hà Bắc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình, trong đó có 2 người đã từng bị tra tấn trong trại lao động


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/12/416368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/6/189773.html

Đăng ngày 19-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share