Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2021] Một cựu giáo viên 50 tuổi ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3,5 năm tù vào cuối tháng 12 năm 2020 vì viết thư cho ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Đảng Cộng sản Trung Quốc để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

2006-5-16-songyanqun-01--ss.jpg

Bà Tống Ngạn Quần

Bà Tống Ngạn Quần bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát cho biết những bức thư của bà gửi cho ông Lý đã bị Bắc Kinh trả lại và Văn phòng Khiếu nại Quốc gia đã ra lệnh bắt giữ bà Tống.

Bà Tống nói: “Tôi chỉ tìm kiếm công lý cho đức tin của mình. Tôi không làm gì sai, nhưng tôi bị tra tấn đến gần chết ở trong tù. Hiện tôi vẫn đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và không thể sống một cuộc sống bình thường. Tôi viết thư cho ngài thủ tướng thì có gì sai?“

Trong khi bà Tống bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Cát Lâm, gia đình và luật sư của bà đã hai lần yêu cầu đưa bà đi khám sức khỏe, bởi bà vẫn đang phải vật lộn với chấn thương tinh thần và thể chất từ lần bức hại trước đó. Các nhà chức trách đã từ chối yêu cầu của họ và nói rằng việc để bà đến bệnh viện không khác gì là thả bà ra. Họ cũng cảnh báo trước là theo lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thư Lan, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, bà sẽ phải lĩnh một bản án nặng.

Bà Tống đã bị Tòa án thành phố Thư Lan xét xử thông qua phiên xét xử trực tuyến vào ngày 10 tháng 11 năm 2020. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà và bà cũng đã tự bào chữa cho mình.

Cuối tháng 12, tòa án đã thông báo cho gia đình bà Tống rằng họ đã kết án bà 3,5 năm tù. Thẩm phán cho phép bà kháng cáo nhưng không được có sự giúp đỡ từ luật sư hoặc gia đình bà.

Trước bản án gần nhất, bà Tống đã từng phải ngồi tù 12 năm từ năm 2003 đến năm 2014. Bà ở trong tình trạng nguy kịch và chỉ còn da bọc xương khi được trả tự do.

15f1f2f3a5329d65c94aab02f9906148.jpg

Bà Tống Ngạn Quần sau một thập kỷ bị ngược đãi và tra tấn trong tù

Sau đó bà Tống bị bắt giữ thêm vài lần và bị kết án tù một lần nữa.

Trong khi đến đồn công an để yêu cầu thả con gái, cha bà nói với cảnh sát rằng việc giam cầm và tra tấn kéo dài hàng thập kỷ mà bà Tống trải qua đã gây ra những tổn thương khủng khiếp cho bà cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù nhiều năm trôi qua kể từ khi bà trở về nhà, nhưng bà vẫn chưa thể hồi phục. Bà cho biết việc viết những lá đơn khiếu nại giúp làm vơi đi nỗi đau trong lòng và bà đã viết thư mỗi ngày, đôi khi thức cả đêm để viết.

Bài liên quan:

Hai chị em bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công – Một người đã chết, người còn lại tiếp tục bị bắt giữ sau nhiều năm trong tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/418082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/9/189831.html

Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share