Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2020] Ngày 10 tháng 12 năm 2020, một cư dân ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông bị kết án một năm sáu tháng tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, ông Cao Quang Thành bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công, các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, máy nghe nhạc, máy tính cùng một số đĩa DVD của ông.

Sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông vì đại dịch virus corona, cảnh sát đã gọi điện cho con gái của ông và nỗ lực tống tiền cô 30.000 nhân dân tệ để đổi lấy sự tự do cho ông. Cảnh sát đe dọa sẽ đưa ông Cao vào tù nếu con gái của ông không nộp tiền cho họ. Sau khi thương lượng, cô đồng ý nộp 8.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 18 tháng 7 năm 2020, cảnh sát nộp hồ sơ vụ án của ông Cao tới Viện kiểm sát Xương Nhạc, sau đó Viện kiểm sát Xương Nhạc chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện kiểm sát Thanh Châu. Ông bị cáo buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 11, Tòa án Thanh Châu đưa ông Cao ra xét xử. Ông đóng vai trò làm luật sư bào chữa cho bản thân mình, ông lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công, và việc tu luyện Pháp Luân Công cũng như nâng cao nhận thức về pháp môn là quyền hiến định của ông.

Ông cũng bác bỏ cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật” và hỏi công tố viên rằng ông đã phá hoại điều luật cụ thể nào. Công tố viên Mã Gia Lệ giữ im lặng.

Khi ông Cao đang nói, chủ tọa Trịnh Học Quân liên tục ngắt lời ông. Lúc ông Cao yêu cầu ghi lại sự thiếu cơ sở pháp lý trong quá trình tố tụng của tòa án thì Trịnh nói với ông rằng: “Ông nghĩ rằng viết ra điều đó thì chúng tôi không thể kết án ông à?”

Ngày 10 tháng 12, ba tuần sau phiên tòa xét xử, thẩm phán Trịnh kết án ông Cao một năm sáu tháng tù giam cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Trước án tù gần đây nhất, ông Cao từng bị kết án 10 năm tù vào tháng 10 năm 2009 cũng bởi tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/曾被冤判十年-山东昌乐县高光成再被非法判刑-417097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189791.html

Đăng ngày 19-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share