Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2021] Bốn học viên Pháp Luân Công và một thành viên trong gia đình ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã bị kết án tù sau một năm rưỡi bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô Quế Ba, 50 tuổi, bà Phùng Thụ Hoàn, khoảng 60 tuổi, bà Vu Bình, bà Đại Sĩ Hoa và thành viên gia đình là bà Đại Sĩ Lĩnh (người không tu luyện Pháp Luân Công) đã bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2019 .

Ba tháng sau, cảnh sát đã đệ trình vụ việc của họ lên Viện kiểm sát quận Nam Cương, và sau đó chuyển vụ án cho Viện kiểm sát quận Đạo Lý vào ngày 19 tháng 9. Công tố viên đã trả hồ sơ của họ cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng một tháng sau đó, trước khi quyết định truy tố họ.

Năm người bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Đạo Lý vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 thông qua phiên xét xử trực tuyến với Trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ba luật sư đại diện cho các bị cáo đã bào chữa vô tội cho họ.

Gần đây thẩm phán đã công bố các phán quyết:

Bà Vu bị kết án bốn năm.

Bà Đại Sĩ Hoa bị kết án ba năm.

Bà Phùng bị kết án hai năm rưỡi.

Bà Ngô và bà Đại Sĩ Lĩnh mỗi người bị kết án hai mươi hai tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/417845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189815.html

Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share