Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Tên: Lý Xuân Hương (李春香)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 48
Địa chỉ: Thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến
Ngày mất: 22 tháng 11 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 9 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam thành phố Ninh Đức (宁德市看守所)
Thành phố: Ninh Đức
Tỉnh: Phúc Kiến
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, đánh đập

[MINH HUỆ 27-12-2010] Ngày 22 tháng 9 năm 2009, bà Lý Xuân Hương đã bị bắt giữ phi pháp tại nhà bà và bị công an ở Đội an ninh quốc gia thành phố Ninh Đức đánh đập tàn bạo. Bà Lý bị ép phải lao động chân tay trong lúc bị giam tại Trại giam thành phố Ninh Đức. Một lính canh ở đó tên Dịch Châu Hà đã đánh vào đầu bà mạnh đến nỗi bà liên tục bị bất tỉnh và làm cho bà bị tê liệt. Bà nằm trên giường và hoàn toàn không thể cử động được.

Mặc dù bà Lý bị liệt nhưng các viên chức của trại giam vẫn giam giữ và không cho gia đình đến thăm bà hơn 30 ngày. Như một cách để né tránh trách nhiệm, công an ở Đội an ninh quốc gia thành phố Ninh Đức đã nói với chồng bà Lý rằng bà có thể được thả nếu ông ấy có thể trả tiền bảo lãnh.

Ngày 20 tháng 11 năm 2009, bà Lý được mang ra khỏi trại giam trên một cái cáng. Khi bà nằm liệt trên giường ở nhà thì công an của đội an ninh quốc gia vẫn gọi đến gia đình bà để sách nhiễu bà.

Chồng bà Lý đã đưa bà đến Thượng Hải để tìm phương cách chữa trị, sau đó ông ấy một mình quay về thành phố Ninh Đức. Sau khi đọc các sách của Pháp Luân Công và tập các bài công pháp, bà Lý dần dần lấy lại được cảm giác trên thân thể. Tinh thần của bà trở nên sáng suốt, dù bà vẫn không đi lại được. Tuy nhiên công an lại hăm dọa bà qua điện thoại rằng bà sẽ bị tống giam vào trại lao động cưỡng bức nếu bà còn tập Pháp Luân Công. Tình trạng của bà Lý xấu đi nhanh chóng vào buổi chiều vì căng thẳng khi phải chịu đựng nhiều lời dọa nạt hơn. Bà liên tục thở hổn hển và không thể nói chuyện. Người thân đã đưa bà đến một bệnh viện tại Thượng Hải vào tối hôm đó.

Lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 11 năm 2010 bà qua đời tại Bệnh viện công an vũ trang Gia Hưng ở Thượng Hải.

Trại giam thành phố Ninh Đức: 86-593-2731865 (Văn phòng); 86-593-2731076 (trưởng trại giam)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/27/福建宁德法 轮功学员李春香被迫害致死-234149.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/13/122464.html
Đăng ngày: 19-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share