Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2010] Bà Chu Dĩnh là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Bà cũng là cựu thành viên của Hội đồng nhân dân quốc gia và là một công nhân gương mẫu cấp quốc gia. Ngày 27 tháng 9 năm 2010, công an Ngụy Quang Lôi đã lừa bà ra khỏi nhà, rồi bắt giữ phi pháp bà, và đưa bà đến một trại giam. Bà Chu Dĩnh sau đó đã bị bức hại đến chết vào lúc 4 giờ sáng ngày 30 tháng 11. Để che đậy chứng cớ bà bị giết như thế nào, thân thể bà đã bị hỏa thiêu tại nhà hỏa táng thành phố Tân Hương vào ngày 2 tháng 12.

2010-12-17-deathcase-zhuying--ss.jpg

2010-12-19-deathcase-zhuying-2--ss.jpg

Bà Chu Dĩnh

Bà Chu Dĩnh bị bắt vào tối ngày 27 tháng 9 năm 2010, gần hai tháng sau khi bà được trả tự do từ lần bị giam trước đó. Công an ở Đồn công an Đông Đại Nhai thuộc Đồn công an Hồng Kỳ thành phố Tân Hương, trong đó có Ngụy Quang Lôi, đã lừa bà ra khỏi nhà và đi xuống tầng dưới nơi họ đã bắt bà. Bà Chu từng bị sách nhiễu, bị bắt giữ và bị giam hai lần trước đó, một lần vào tháng 9 năm 2009 và lần còn lại vào tháng 4 năm 2010.

Bà Chu Dĩnh được khen ngợi bởi những người quản lý, đồng nghiệp và được vinh danh là một công nhân gương mẫu cấp quốc gia. Bà bị bệnh ung thư nhưng sau khi tập luyện Pháp Luân Công thì tất cả bệnh tật của bà đã biến mất.

Vào tháng 9 năm 2009, bà Chu Dĩnh và bà Lưu Kiến Tân bị bắt giữ trong khi đang giảng rõ sự thật. Bà Chu Dĩnh bị giam giữ hơn một năm và được trả tự do. Bà Lưu Kến Tân bị giam tại Trại giam thành phố Tân Hương trong 14 ngày, và sau đó bị kết án một năm tù tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thập Bát Lý Hà ở thành phố Trịnh Châu. Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, bà Lưu Kiến Tân bị bệnh xơ gan, và trong hai năm bà chỉ có nằm trên giường. Bà đã hồi phục và có một cuộc sống bình thường sau khi tập luyện Pháp Luân Công.

Khoảng 1 giờ chiều ngày 10 tháng 4 năm 2010, bà Chu Dĩnh đã bị bắt gần Trung tâm thể thao thành phố Tân Hương bởi các công an từ Đồn công an Đông Đại Nhai tại thành phố Tân Hương, gồm có Ngụy Quang Lôi và Liễu Vĩnh Thắng. Sau đó các viên chức từ công ty bà và Đồn công an Đông Đại Nhai đã lục soát nhà bà. Họ đã khám xét nơi ở trong khi gia đình bà không có ở nhà. Công an từ Đồn công an Hồng Kỳ sau đó đã bắt giữ bà Chu vào ngày 23 tháng 4.

Bà Chu bị giam tại Trại giam thành phố Tân Hương trước khi mất. Có tin rằng Bộ công an có liên quan đến việc này.

Đồn công an Hồng Kỳ tại thành phố Tân Hương: 86-373-3060501, 86-373-3060502
Đội trưởng công an Vương Chí Văn, 86-373-3060501 (Văn phòng), 86-13903738110 (Di động)
Đồn công an Đông Đại Nhai: 86-373-3052898, 86-373-3077250
Trưởng Đồn công an Trương Bân: 86-373-3036300 (Văn phòng), 86-13903738368 (Di động)
Công an Ngụy Quang Lôi: 86-373-2335892


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/17/河南新乡市全国劳模朱颖被迫害致死-233735.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/20/122031.html
Đăng ngày 30-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share