Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Vu Toàn (于全)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 60 tuổi
Địa chỉ: Quận Long Đàm, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 21 tháng 12 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 25 tháng 4 năm 2009
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam thành phố Cát Lâm (吉林市看守所)
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Kết án bất hợp pháp, bỏ tù, giam cầm

[MINH HUỆ 1-12-2010] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Vu Toàn ở thành phố Cát Lâm đã qua đời tại Đội an ninh quốc nội thành phố Cát Lâm vào ngày 11 tháng 12 năm 2010.

Bà Vu, khoảng 60 tuổi, bị bắt tại một căn hộ trong Tòa nhà 17, Đông Thị Tràng, thành phố Cát Lâm bởi các công an từ Đồn công an Cát Lâm vào ngày 25 tháng 4 năm 2009. Bà từ chối nói tên của bà. Công an sau đó đã giam bà với họ là Vương tại Trại giam thành phố Cát Lâm. Tòa án quận Xương Ấp đã kết án bà hai năm tù vào tháng 11 năm 2009.

Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm bà sau khi bà bị mất tích. Nỗ lực của họ đã bị cản trở bởi các viên chức và các đặc vụ từ hệ thống tòa án địa phương. Cuối cùng họ đã tìm thấy bà tại Tòa án trung thẩm thành phố Cát Lâm. Họ gặp bà trong tòa án vào ngày 22 tháng 2 năm 2010. Họ đã thuê một luật sự để bào chữa cho bà.

Gia đình được thông báo về tình hình nguy kịch cùa bà sau khi bà nhập viện tại Bệnh viện lao phổi thành phố Cát Lâm (cũng gọi là Bệnh viện số 3 thành phố Cát Lâm). Em gái của bà đã ở với bà trong bệnh viện vào ngày 9 tháng 12 và thông báo rằng bà bị mê sảng và nói chuyện không rõ ràng. Công an đã còng tay bà vào giường và nói với gia đình rằng bà bị bệnh lao phổi.

Ngày 11 tháng 12 năm 2010, công an đã chuyển bà Vu đến Bệnh viện 465 thành phố Cát Lâm, nói rằng bà cần được cấp cứu. Bà Vu qua đời vào ngày hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/15/吉林法轮功女学员于全被迫害致死-233669.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/25/122101.html
Đăng ngày: 08–01– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share