Tên: Vương Diễm Cần (王艳芹)
Giới tính: nữ
Tuổi: 60
Địa chỉ: Thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 5 tháng 12 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 28 tháng 11 năm 2003
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ Cát Lâm (吉林女子监狱)
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Giam cầm, đánh đập, tra tấn, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, tiêm thuốc không rõ tên.

[MINH HUỆ 9-12-2010] Bà Vương Diễm Cần được chẩn đoán bệnh ung thư vào năm 1996, sau đó gia đình đã đưa bà đến Trường Xuân để chữa trị y tế. Bà đã tìm ra Pháp Luân Đại Pháp trong lúc đang ở Trường Xuân và bắt đầu tập luyện. Khi trở về nhà, bà đã có thể đi lại và bệnh tật đã biến mất.

Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 28 tháng 11 năm 2003, khi bà Vương và nhiều đồng tu đến một thôn ở địa phương để phát tài liệu giảng rõ sự thật thì bị bắt giữ và bị tra tấn. Bà đã bị tra tấn trên một ghế hổ, sau đó bà không thể ăn, và bị đau ngực và đau bụng. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2003, các viên chức Trại giam thành phố Cửu Đài đã đưa bà đến Bệnh viện an ninh nhân dân Trường Xuân.

Bà Vương Diễm Cần bị kết án bốn năm và bị giam trong Nhà tù nữ Cát Lâm. Bà đã bị tiêm một loại thuốc không rõ tên, đi ngược với niềm tin của bà và bà thường bị mê sảng; sức khỏe của bà cũng suy giảm. Sau khi được tự do, bà hoàn toàn dựa vào gia đình để chăm sóc bản thân. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 12 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/9/吉林九台市法轮功学员王艳芹含冤离世-233424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/17/121984.html
Đăng ngày 29-12-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share