Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 25-12-2020] Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2020, bình minh rực rỡ đã xuất hiện trên dải đường bờ biển dài ở thành phố Gold Coast, nước Úc. Từ xa, mọi người có thể nhìn thấy một hàng dài xe hơi với hàng loạt thông điệp khác nhau về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh bằng xe hơi ở Gold Coast để truyền rộng thông tin về môn tu luyện tâm linh này.

0bb1b28613c80b5c0b4c71e8d5f0eac9.jpg

4142fc53921e0db53e95b6f525258d28.jpg

939a8702fa0cd8a89c627e516b6730a0.jpg

6ab714849f0f871f19f6958e632dbd01.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc mít-tinh bằng xe hơi ở thành phố Gold Coast để truyền rộng thông tin về môn tu luyện tâm linh này.

Cuộc diễu hành bằng xe hơi kéo dài bốn giờ đồng hồ, bắt đầu từ công viên Mitchell Park ở Southport, đi qua các điểm du lịch nổi tiếng Surfers Paradise, Broadbeach, Burleigh Heads, rồi kết thúc tại Home of the Arts.

Có 20 chiếc xe hơi tham gia đoàn diễu hành. Trên nóc xe có các biểu ngữ viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung, truyền tải những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Trung Cộng lừa dối, con người mất mạng” và “Nói không với ĐCSTQ để được an toàn trong đại dịch virus Trung Cộng.”

Anh Adan là một trong những người tham gia cuộc diễu hành bằng xe hơi này. Anh nói: “Sự tồn tại của ĐCSTQ là một mối đe dọa đối với tất cả mọi người trên thế giới này. Do đó, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về tội ác chống lại loài người của chính quyền này.“

Ứng viên chính trị hy vọng người dân Trung Quốc sẽ giành được dân chủ và tự do

04a66d726c630e113c92dbb0264adc29.jpg

Ông Michael Kaff, một ứng viên chính trị của thị trấn Mudgeeraba ở Thành phố Gold Coast

Ông Michael Kaff, một ứng viên chính trị của thị trấn Mudgeeraba ở Thành phố Gold Coast, đã đến để bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc diễu hành bằng xe hơi.

Ông cho biết: “Ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Nó chẳng khác gì Đức Quốc xã. Chế độ này đã thâm nhập vào Úc trong các lĩnh vực chính phủ, công nghệ, và giáo dục thông qua nhiều phương thức khác nhau như Viện Khổng Tử. Nó đã che đậy chủng virus này và điều đó đã dẫn đến đại dịch toàn cầu.

“Chính phủ Úc hiện đã bước ra, và Chính phủ Hoa Kỳ cũng vậy. Giống như Hoa Kỳ, chúng ta phải cắt đứt giao thương với ĐCSTQ và lật đổ nó. Vào một ngày nào đó không còn ĐCSTQ, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trở lại với Trung Quốc.”

Tôi ủng hộ tổng thống Trump nói không với ĐCSTQ

68108b60149c755acb1bbf3b2669793a.jpg

Anh Mat Dehey (bên trái)

Anh Mat Dehey, một quản lý siêu thị, cho hay anh ủng hộ việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói không với ĐCSTQ.

Anh cho biết: “ĐCSTQ rất tà ác. Nó kiểm soát người dân Trung Quốc, và còn muốn kiểm soát mọi người dân trên thế giới. Nhưng hiện nay các kênh truyền thông lớn vẫn chưa đưa tin về điều này. Tôi rất ủng hộ ông Trump. Ông đã làm được rất nhiều điều trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình và đạt được thành công vang dội. Tôi cũng ủng hộ chính sách nói không với ĐCSTQ của ông.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/417003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189060.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share