Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 31-12-2020] Trưa ngày 27 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản đã tổ chức mít-tinh và diễu hành ở trung tâm thành phố Yokohama để vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và để cho mọi người biết Đảng đó đang gây hại cho thế giới như thế nào. Nhiều chính trị gia Nhật Bản đã đến để thể hiện sự ủng hộ của họ. Họ lên án tội ác của ĐCSTQ khi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ còn sống. Họ cũng kêu gọi người dân Nhật Bản nhận thức bản chất thực sự của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt chế độ cộng sản này.

80d4c03e87720aff6e375d6a0155560b.jpg

Nhiều chính trị gia Nhật Bản đã đến ủng hộ các hoạt động của các học viên nhằm vạch trần bản chất thật của ĐCSTQ

Ông Nakazugawa Hirogo, cựu nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Cần phải cho xã hội Nhật Bản biết về bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp các nghị sỹ Quốc hội hiểu tầm quan trọng của vấn đề này.”

e34a91740b3a5bb9ec9eccf2bd8df3a2.jpg

Ông Hirogo Nakatsugawa, cựu nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Takao Miida, nguyên Ủy viên Hội đồng thành phố Kashiwazaki ở tỉnh Niigata, đã lên án việc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ. Ông nói: “[ĐCSTQ] thu hoạch nội tạng từ người dân còn sống và vi phạm nhân quyền. Hiện đã đến lúc để nói với mọi người dân rằng tất cả những điều đó đều là sự thật. ĐCSTQ sẽ phải kết thúc khi toàn thế giới nhận biết được bản chất tà ác của nó.”

343ffb5a971094c0466ad7f401a5c882.jpg

Ông Takao Miida, nguyên Ủy viên Hội đồng thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata phát biểu tại buổi mít-tinh

Trong cuộc diễu hành của họ sau buổi mít-tinh, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giương các biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản”, “Chấm dứt ác quỷ Trung Cộng” và “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc”. Họ diễu hành qua trung tâm thành phố và khu phố Tàu của Yokohama. Nhiều người đã dừng chân để xem cuộc diễu hành.

b33a90c92d2f98d090af1ef856430cf1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

fd11ad82d4b18eec60d9c442ee2425dc.jpg

1de4c4bc07ae6486865c787bdf7c581c.jpg

Cuộc diễu hành tổ chức sau buổi mít-tinh

2eb96da8940717b6441673b5a6f2aba4.jpg

1ef1e007d9b65fcc58b7de6a50f9cbbe.jpg

14ae49f5355c78a7764c788f8f098e2c.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ

31bb1417cbcc39ab72094ab5827f4aaf.jpg

Một bạn trẻ theo dõi cuộc diễu hành cho biết: “Tin tức này nên được lan truyền rộng rãi hơn nữa. Sẽ thật tốt nếu nhiều người hơn nữa biết được sự thật.”

016d41706ead21185d9328c5f5a9958b.jpg

Một phụ nữ đứng xem cuộc diễu hành cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta nên cho nhiều người hơn nữa biết điều này. Nếu tất cả người dân trên thế giới hiểu được sự thật quan trọng này, khi đó họ sẽ kêu gọi giải thể ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/417724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/2/189494.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share