Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-12-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục tổ chức các hoạt động trên quảng trường Mynttorget, gần cung điện hoàng gia ở Stockholm. Họ giới thiệu môn tu luyện tâm linh cho công chúng, trình diễn các bài công pháp, và phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thụy Điển không thực hiện chính sách phong tỏa trong thời gian diễn ra đại dịch virus Trung Cộng, theo đó mọi người vẫn có thể tự do du lịch trong dịp Giáng sinh. Mọi người đến từ nhiều quốc gia đã tới Thụy Điển để chào đón dịp lễ này.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại kéo dài 20 năm đối với Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đã ký bản kiến nghị kêu gọi sự giải thể ĐCSTQ và phản đối cuộc bức hại.

cb5f7a0b109fa81f820eb7032bafe645.jpg

3d63d2d64417b9e639aab830d3d941a5.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

2020-12-28-sweden-stockholm-falun-gong-truth_03.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại quảng trường Mynttorget vào ngày 26 tháng 12 năm 2020

Người mẹ và con gái đến từ Ba Lan: Các bạn đang lên tiếng cho công lý

Ngày 26 tháng 12 là một ngày lạnh giá và mưa tuyết. Khi cô Maria và mẹ cô đến từ Ba Lan đi ngang qua quảng trường, họ nhận thấy có nhiều người đang ký tên thỉnh nguyện. Sau khi trò chuyện cùng một học viên, cô liền ký ngay. Cô nói: “Tôi đến từ Ba Lan và tôi biết những điều xấu xa mà ĐCSTQ làm.” Cô giải thích cho mẹ cô bằng tiếng Ba Lan và các học viên đã gửi tặng cô tờ thông tin bằng ngôn ngữ Ba Lan. Mẹ cô chăm chú đọc và ký tên vào bản kiến nghị.

Cô Maria nói: “Các bạn đang lên tiếng cho công lý. Chúng tôi phải ủng hộ các bạn!”

e520cc1d35cbb8a38c4256c8e9edab63.jpg

Người mẹ và con gái đến từ Ba Lan ký bản kiến nghị

Chúng tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Khi cô Jeria và anh Toum nhận thấy các học viên thực hành các bài công pháp ôn hòa trong trời tuyết, họ liền muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đã dừng lại để xem.

Sau khi một học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại, nạn thu hoạch tạng sống do nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ, và sự bưng bít đợt bùng phát virus corona ban đầu của chế độ này đã dẫn tới đại dịch toàn cầu, anh Toum phẫn nộ nói: “Tôi tin rằng ĐCSTQ có thể làm bất cứ việc ác nào. Chúng tôi có thể làm gì để giúp các bạn?”

Anh Toum sinh ra ở Lithuania, và đã chuyển đến Thụy Điển một năm trước. Anh cho hay anh biết rõ ĐCSTQ hay lừa đối và biết họ bưng bít sự thật để lừa mị người dân như thế nào. Anh nói cuộc bức hại đối với môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là tà ác và anh quan tâm đến việc học pháp môn này. Anh ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại.

Cô Jeria lặng lẽ lắng nghe, gật đầu và nói: “Hôm nay trời rất lạnh. Nhưng đứng đây khiến tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp.” Cả hai người đã lấy tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp trước khi rời đi.

Mọi người chú ý đến Pháp Luân Đại Pháp và giúp truyền rộng sự thật

Ngày 18 tháng 12, hai người đàn ông làm việc cho một đài truyền hình ở khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Điển đã ghé thăm sự kiện của các học viên. Họ rất vui khi thấy các học viên đang tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức và nói họ quan tâm về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, phật tử Tây Tạng, và người Tân Cương.

Họ đã quay video để chuẩn bị cho một chương trình giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng phỏng vấn các học viên.

71cfe23974762c41ae3acd22fa012cfa.jpg

Hai nhân viên của đài truyền hình ở khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Điển quay phim các hoạt động của các học viên và phỏng vấn họ

Một người đàn ông Thụy Điển đã đi thẳng tới quầy thông tin. Sau khi được sự đồng ý của một học viên, anh đã chụp ảnh và quay video toàn bộ hoạt động và màn trình diễn các bài công pháp. Sau đó, anh đã ký bản kiến nghị. Anh giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên và nói: “Các bạn đang làm rất tốt. Hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này nhé.”

2020-12-28-sweden-stockholm-falun-gong-truth_06.jpg

Người đàn ông Thụy Điển ký bản kiến nghị


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/417459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/1/189366.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share