Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 06-01-2021] Ông Olivier Piacentini, là nhà văn và nhà nghiên cứu chính trị người Pháp, đã nêu lên mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản và toàn cầu hóa đối với thế giới trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài truyền hình NTD. Ông cho biết ông lo rằng chủ nghĩa cộng sản đang tàn phá và chiếm lĩnh nước Pháp.

0a3401194c6eed84cf2e791b79030ae5.jpg

Ông Olivier Piacentini trong một cuộc phỏng vấn với báo chí

Tác hại và hậu quả của toàn cầu hóa

Ông Piastini nói rằng ngay từ khi Bức tường Berlin sụp đổ vào những năm 1990, khái niệm toàn cầu hóa đã liên tục được giới thiệu và thúc đẩy bởi các nhóm các ngân hàng lớn mạnh nhất, các công ty đa quốc gia và bốn gã khổng lồ công nghệ lớn (Google, Apple, Facebook và Amazon). Trong quá trình đó, các tập đoàn lớn này đã đạt được sức mạnh tài chính to lớn, ở mức có thể so sánh với tổng sản phẩm quốc dân (GDP) ở một số nước châu Âu.

Hơn nữa, nhiều quốc gia châu Âu đã có thói quen vay nợ nước ngoài và những tập đoàn này sẽ thông qua các điều luật để gây áp lực với các quốc gia mắc nợ, để các quốc gia này dần dần tiến tới tình trạng phi công nghiệp hóa [tỷ trọng sản xuất trong GDP giảm xuống].

Ông coi việc áp dụng toàn cầu hóa là một quá trình tập trung quyền lực kinh tế, cuối cùng sẽ gây nguy hiểm cho lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ và cuối cùng khiến chúng biến mất.

Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa toàn trị đã thâm nhập toàn thế giới

Nói về sự thâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào phương Tây, ông Piacentini cho biết ông rất sốc khi nhận ra một chính phủ độc tài như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm thế nào lại có thể lãnh đạo Ủy ban Nhân quyền Châu Á – Thái Bình Dương trực thuộc Liên Hợp Quốc. Ông cũng lo ngại rằng hàng triệu đảng viên ĐCSTQ đã thâm nhập vào các công ty lớn của châu Âu, Mỹ và Úc, chẳng hạn như Airbus, Rolls-Royce, HSBC và các tổ chức công nghiệp quốc tế cốt lõi khác.

Ông lưu ý rằng Trung Quốc chiếm 20% dân số thế giới. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, bao gồm Tiểu Á, Trung Đông và Châu Phi, đều có quan hệ với Trung Quốc. Và khoản đầu tư khổng lồ từ ĐCSTQ càng biến họ thành các quốc gia vệ tinh của Trung Quốc. Ngoài ra, các quốc gia dẫn đầu với hệ tư tưởng cộng sản đang hình thành một vòng vây trong xã hội phương Tây.

Ông Piacentini cho biết ông tin rằng Pháp là nước nặng tính xã hội chủ nghĩa nhất ở châu Âu. Ông lo lắng về việc Pháp đã quyết định sử dụng hệ thống 5G của Huawei thuộc Trung Quốc, có nghĩa là mọi liên lạc qua điện thoại và Internet đều do Huawei, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiểm soát.

Nếu Pháp phê duyệt nhà máy 5G của Huawei ở Alsace, ông Piazentini thực sự lo lắng về việc đất nước có nguy cơ bị gián điệp công nghiệp, thậm chí quân sự. Ông hy vọng chính phủ Pháp sẽ cân nhắc lại quyết định này, hoặc Pháp cũng sẽ trở thành một quốc gia vệ tinh của Trung Cộng.

Với sự xâm nhập ngày càng sâu rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi phương Tây lại nhắm mắt làm ngơ, ông Piazentini hối thúc các nước châu Âu hãy hành động ngay lập tức để chống lại nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189809.html

Đăng ngày 10-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share