[MINH HUỆ 02-01-2020] Vào ngày đầu tiên của năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông, những người đang phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ trên nhiều tuyến phố, đã nhận thấy một sự khác biệt: Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA), một tổ chức có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ thường can nhiễu và tấn công các học viên trong tám năm qua, đã đột ngột biến mất.

Ngay trước khi phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã thành lập một tổ chức ngoài vòng pháp luật gọi là Phòng 610 vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, để thực thi chính sách bức hại ở tất cả các cấp trên khắp Trung Quốc. Là một nhánh của Phòng 610 tại Hồng Kông, HKYCA bắt đầu nhắm tới các học viên Pháp Luân Công ngay trước khi cựu Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh được bổ nhiệm vào năm 2012.

98fe20d95f502baa1462e6bdeefcab70.jpg

4eaf1e8b107bb53fb048bef763588adc.jpg

a297057a246191ed954507687307a381.jpg

Các quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông. Trong tám năm qua, HKYCA đã quấy nhiễu và phá hoại các quầy thông tin này để ngăn cản công chúng tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Bà Lương Trân, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, cho biết HKYCA đã quấy nhiễu và phỉ báng các học viên cũng như phá hoại các quầy thông tin Pháp Luân Công trong tám năm qua. Bà nói sự giải thể của HKYCA là tất yếu, vì ngày càng có nhiều chính phủ và người dân trên thế giới đã nhận ra bản chất lừa đảo của ĐCSTQ thông qua sự che đậy đại dịch virus corona.

Bà Lương cũng cho biết sự tan rã của HKYCA cho thấy, cuối cùng chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác. Bà chia sẻ rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình, phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 21 năm đối với đức tin của họ.

Thông tin về việc giải thể HKYCA ban đầu do một người ủng hộ dân chủ tiết lộ vào ngày 19 tháng 12 năm 2020. Ông cũng đã mời các hãng truyền thông lớn tới địa điểm gần một quầy thông tin Pháp Luân Công ở Vịnh Causeway vào trưa ngày 31 tháng 12 – ngày cuối cùng của HKYCA – để thông cáo về tin tức này. Đồng thời, một người từng là cư dân của Tân Giới (New Territories) cũng đã xác nhận với truyền thông về việc giải thể này.

3ea82594374680630055f630293fcaf5.jpg

fcf3ef5638c550754897fd27c22ab565.jpg

HKYCA gỡ bỏ các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công của họ tại Vịnh Causeway vào trưa ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Theo các nhân chứng, một số lãnh đạo của HKYCA đã tới khu vực gần SOGO, nơi đặt một quầy thông tin Pháp Luân Công. Các lãnh đạo này gồm có chủ tịch HKYCA Hồng Vỹ Thành (洪伟成), Tiêu Hiểu Dung và Trần Tiến Bảo. Vào lúc 3 giờ chiều, ba lãnh đạo này cùng các thành viên của HKYCA đã gỡ bỏ các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công đã tồn tại nhiều năm qua, rồi lặng lẽ rời đi.

“Theo hồ sơ của cảnh sát và hồ sơ tổ chức, Hồng Vỹ Thành là một lãnh đạo của hội này ở Tân Giới, một tổ chức mà các nhà nghiên cứu tin là bộ phận nòng cốt trong các hoạt động của Mặt trận Thống nhất Trung Quốc ở rìa phía Bắc của thành phố, gần biên giới Trung Quốc”, theo bài báo có tựa đề “Báo cáo đặc biệt: Cuộc chiến vì tinh thần Hồng Kông” (Special Report: The battle for Hong Kong’s soul) đăng trên Reuters vào tháng 7 năm 2014.

7a0d6c78511bb23cb0196ced05cab210.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Tsim Sha Tsui ngày 1 tháng 1 năm 2021

cdde9e38e7b99dedfbe3a92039ba67e7.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Loan Tể (Wan Chai) vào ngày 1 tháng 1 năm 2021

Các học viên Pháp Luân Công nhận thấy HKYCA cũng tháo dỡ biển bảng trưng bày của họ ở các nơi khác như Mong Kok, Hung Hom, Tsim Sha Tsui và Wan Chai. Các thành viên của hội này đã gỡ bỏ các biểu ngữ và áp phích của họ, cùng các bảng và hộp kim loại gần như cùng một lúc.

Một tổ chức thân ĐCSTQ khác hay phá hoại quầy thông tin Pháp Luân Công

Khoảng hai tuần trước khi HKYCA ngừng hoạt động, giữa tháng 12 năm 2020 một nhóm thân ĐCSTQ khác đã phá hoại một quầy thông tin của Pháp Luân Công. Tổng cộng có sáu quầy đã bị phá hoại trong hai ngày cuối tuần liên tiếp. Ngày 19 tháng 12, một người đàn ông đã xé toạc các biểu ngữ và áp phích tại một quầy thông tin của Pháp Luân Công ở Wong Tai Sin. Anh ta không trả lời câu hỏi của các học viên và bỏ đi mà không nói một lời. Trong khi cố gắng chạy trốn, anh ta suýt ngã, rồi băng qua đường cao tốc. Ít nhất sáu phụ nữ đi cùng anh ta đứng gần đó và dùng điện thoại di động chụp ảnh và quay phim cảnh tượng này.

Các video sau đó đã được một tổ chức có tên Tổng hội Đồng Tâm Hồng Kông đăng trên truyền thông xã hội. Trong đoạn phim này, chính người đàn ông này đã xịt sơn vào các biểu ngữ của Pháp Luân Công ở Mong Kok. Ông ta cũng là người xé rách các biểu ngữ của các học viên tại Tsim, Sha Tsui, Causeway Bay, và Wong Tai Sin.

Các cuộc điều tra cho thấy người đàn ông này đã được huấn luyện quân sự ở Trung Quốc Đại lục và có tài khoản Facebook mang họ “Phù” (符) được đăng ký bằng tiếng Trung giản thể. Ngày 11 tháng 11, sau khi Bắc Kinh thông qua một luật mới nhằm cấm ủy viên nào của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông ủng hộ độc lập, bốn nhà lập pháp ủng hộ dân chủ liền bị chính quyền Hồng Kông truất quyền chỉ trong vài phút. Trong một sự kiện do ủy viên thân Bắc Kinh của hội đồng lập pháp, Junius Ho, tổ chức để ủng hộ động thái này của Bắc Kinh, người đàn ông xé các biểu ngữ của Pháp Luân Công cũng có mặt.

Được thành lập vào tháng 1 năm 2020, Tổng hội Đồng Tâm Hồng Kông đã chủ trương huy động lực lượng cảnh sát thực thi các biện pháp cực đoan đối với các tổ chức ủng hộ dân chủ. Tổ chức này có những hoạt động ủng hộ ĐCSTQ như phá hủy Bức tường Lennon ủng hộ phong trào dân chủ ở Đại học Hồng Kông, tấn công các thẩm phán ủng hộ tự do ở Hồng Kông, và hỗ trợ các tổ chức đến từ Trung Quốc Đại lục.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông: Ủng hộ các giá trị phổ quát và bài trừ ĐCSTQ

Bà Lương Trân của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông cho biết HKYCA trực tiếp xâm phạm tự do tín ngưỡng bằng các chiến thuật đã sử dụng trong cuộc Cách mạng Văn hóa và nhiều cuộc vận động chính trị khác. Vì tổ chức này có mối quan hệ thân cận với chính quyền ĐCSTQ độc tài, bà Lương cho biết, nên việc loại bỏ tổ chức này chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Trung Quốc thời xưa có câu “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Bà Lương Trân kêu gọi người dân thuộc mọi giai tầng xã hội ủng hộ tự do tín ngưỡng của các học viên. Bà nói, khi hợp lực để bảo vệ các giá trị truyền thống và bài xích ĐCSTQ, thế giới này sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Thông tin cơ bản về HKCYA

Tổ chức Thế giới điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố một báo cáo vào tháng 4 năm 2018 về Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA). Là một cơ quan tại Hồng Kông của hệ thống Phòng 610, nó đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động vào năm 1999. Nó có liên hệ với cựu Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh và thân tín của Giang là Tăng Khánh Hồng.

Báo cáo cho hay “Xung quanh khu vực trung tâm của Hồng Kông, nơi các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng, một số thành viên của HKYCA đã ngang nhiên giả bộ là các học viên Pháp Luân Công, dựng mô hình cỡ lớn nhà tang lễ và lăng mạ Pháp Luân Công cùng nhà sáng lập của môn tu luyện này bằng những trò cực kỳ dơ bẩn. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng tới toàn bộ các học viên Pháp Luân Công, phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội, đạo đức, và cơ quan pháp luật tại Hồng Kông.”

“Trong nhiều sự vụ, cảnh sát Hồng Kông đã không thực thi công tác hành pháp vô tư, mà lờ đi những hoạt động phạm pháp của HKYCA, và đã từng trục xuất và bắt giữ thô bạo các học viên Pháp Luân Công, những người phản kháng ôn hòa”, báo cáo viết.

Báo cáo này cũng đã liệt kê những thông tin về các thành viên chủ chốt của HKYCA và đăng trên trang web upholdjustice.org. Xét thực tế rằng nền tự do và dân chủ của Hồng Kông đã bị chà đạp; và rằng các quyền lợi hợp pháp của các học viên Pháp Luân Công đã bị xâm phạm nghiêm trọng, WOIPFG đã bắt đầu theo dõi và điều tra tất cả các thành viên của HKYCA từng trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào những sự vụ này”, báo cáo cho biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/2/418008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189723.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share