Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 23-12-2020] Ông Eric Abetz, Thượng Nghị sĩ Úc, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Pháp chế Ngoại giao, Quốc phòng, và Thương mại, đã được đài Trung Quốc không kiểm duyệt (China Uncensored) phỏng vấn ngày 21 tháng 12 năm 2020. Ông Abetz cho hay chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “đáng phải bị lên án, và trong một thế giới văn minh, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước một chế độ đàn áp, xấu xa như vậy.” Ông cho rằng người Úc cần lên án ĐCSTQ và chế độ này phải chịu trách nhiệm.

Ông Abetz giải thích: “Những giá trị của chế độ độc tài hoàn toàn trái ngược với những giá trị mà chúng tôi đang gìn giữ ở Úc và ở Hoa Kỳ. Về vấn đề này, chúng là nằm trong số các quốc gia yêu tự do trên thế giới, vậy nên chúng ta cần phải đứng ra can thiệp. Nếu không, chúng ta sẽ gây ra tác hại to lớn cho tất cả những ai đang bị giam cầm trong các nhà tù và trại tập trung dưới bàn tay của chế độ độc tài Trung Quốc. Bởi vậy, chúng ta cần phải lên án chế độ đó, vạch trần những việc làm xấu xa của họ và khiến họ phải chịu trách nhiệm.”

2020-12-23-senator-the-hon-ericabetz--ss.jpg

Ông Eric Abetz , Thượng Nghị sĩ Úc, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Pháp chế Ngoại giao, Quốc phòng, và Thương mại

Đại dịch khiến mọi thức tỉnh trước chế độ độc tài ĐCSTQ

Ông Abetz cho hay đại dịch “đã khiến cho rất nhiều người không chỉ ở Úc mà còn trên khắp thế giới thức tỉnh khi chứng kiến hàng loạt thủ đoạn và mánh khóe của chế độ độc tài Trung Quốc.” Ông kêu gọi các quốc gia tự do hãy đoàn kết để chống lại sự đe dọa của ĐCSTQ.

“Tôi nghĩ vấn đề virus corona đã làm cho nhiều thứ thay đổi ở một số phương diện. Một là, khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế, liền thấy con mắt của chế độ độc tài này nhắm đến Úc. Họ đã đưa ra những lời khẳng định khá kỳ quặc như: virus bắt đầu từ Ý, sau đó lại là bắt đầu từ Hoa Kỳ, và rồi lây tới Trung Quốc qua thịt bò Úc.” Ông Abetz nói ĐCSTQ không phải chịu bất kỳ hậu quả nào cho những câu chuyện bịa đặt của nó, bởi vì ở Trung Quốc không có tự do báo chí.

“Một điều khác, tôi nghĩ điều khiến rất nhiều người Úc và người dân ở trên thế giới quan ngại là làm cách nào chế độ độc tài này có thể thao túng ngay lập tức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và [tổng giám đốc của nó] Tiến sỹ Tedros để đưa ra những lời tuyên truyền liên quan đến virus corona.”

“Đầu tiên, chúng tôi được thông báo rằng chủng virus này không lây lan từ người sang người, và việc đóng cửa biên giới sẽ là phân biệt chủng tộc. Và giờ đây, mọi người đang đặt câu hỏi là những thông tin sai lệch đó đã đến từ đâu trên trái đất này? Tất cả điều này đã bị chế độ Trung Quốc độc tài phủ nhận khi truy vấn ngược lại. Chính vì sự phủ nhận của ĐCSTQ kết hợp với những tuyên truyền của WHO, giờ đây chúng ta mới đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trên toàn cầu.”

Các quốc gia tự do sẽ liên kết lại với nhau

Ông Abetz cho hay: “Hãy nhớ kỹ, đây là một chế độ độc tài mà có đến hàng triệu người dân của nó đang phải ở trong các trại tập trung, vốn bị giam giữ chỉ vì họ là những tín đồ Cơ đốc tại gia, bởi vì họ là những học viên Pháp Luân Công, bởi vì họ ủng hộ cho phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Đây là một chế độ tàn bạo, thực tế, nó còn tham gia vào việc thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm. Nó là một chế độ rất đáng bị lên án.”

Ông nêu rõ việc thay mặt cho người bị bức hại vạch trần những kẻ áp bức không phải là phân biệt chủng tộc. “Phân biệt chủng tộc là gì, là đang cố đánh bật những người Duy Ngô Nhĩ ra khỏi tỉnh Tân Cương, nơi có các trại tập trung, và những phương thức đàn áp khác mà chế độ độc tài này đang thực hiện, đó mới là phân biệt chủng tộc.”

“Những gì chế độ độc tài hiếu chiến này làm chính là đe dọa. Và đó là lý do vì sao trong thời gian gần đây, tôi đã kêu gọi tất cả các quốc gia yêu tự do trên thế giới hãy liên kết với nhau và cùng nói: Vậy là quá đủ rồi. Hỡi chế độ độc tài Trung Quốc, chúng tôi sẽ không cho phép các vị cố gắng lần lượt triệt hạ chúng tôi, và hỡi các quốc gia yêu tự do, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết lại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/416927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/27/189021.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share