Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 21-12-2020] Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Hoa Kỳ, song Tối cao Pháp viện, các hãng truyền thông lớn và nhiều nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đã làm ngơ. Bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thâm nhập vào Hoa Kỳ ở mọi cấp độ. Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền nổi tiếng ở New Zealand cho biết cuộc bầu cử ở Mỹ có tác động sâu sắc đến tương lai thế giới. Mối đe dọa của ĐCSTQ đối với các nền dân chủ và pháp quyền cần phải được thừa nhận.

69b2ce334b5931df5ad7313bb104be3a.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore

Gian lận bầu cử của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến toàn thế giới

Ông Gore chỉ ra vấn đề gian lận bầu cử trong cuộc Tổng tuyển cử Hoa Kỳ là một vấn đề quan trọng, không chỉ đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và người dân Hoa Kỳ, mà cả với các nền dân chủ tự do phương Tây khác, thực sự là tất cả các quốc gia trên thế giới. Tính nghiêm chính của bầu cử là trọng tâm của khái niệm về dân chủ, là một quy trình và trật tự chính trị phản ánh sự lựa chọn tự do và có hiểu biết của cử tri.

Ông cho biết, “Nếu chúng ta không thể tin tưởng vào quy trình bầu cử, thì tòa án và các cơ quan hành chính phải giải quyết vấn đề này một cách thích đáng.“

“Nếu muốn khôi phục niềm tin vào tính nghiêm chính của cuộc bầu cử, thì các báo cáo đáng tin cậy về những bất thường trong bầu cử và gian lận bầu cử phải được xem xét một cách nghiêm túc, và không được bác bỏ. Không làm được như vậy, cũng tức là tước đi quyền tuyên bố tính hợp pháp của bất kỳ chính phủ tiếp theo nào. Nền dân chủ vì thế sẽ bị phá hoại.”

“Nếu Tổng thống Donald Trump cần phải sử dụng những quyền lực mà chỉ ông mới có quyền trên cương vị tổng thống, thì cần phải thực hiện ngay khi có cơ hội.”

Mọi người cần phải nhận ra và bài bác ĐCSTQ

Ông Gore cho biết điều cần thiết hơn bất cứ điều gì khác ở thời điểm quan trọng trong lịch sử này là bất kỳ chính phủ nào cũng cần phải nhận ra mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra đối với các thể chế dân chủ, các quy trình dân chủ và pháp quyền cũng như tham vọng địa chính trị của nó. Có một mối nguy hiểm hết sức thật là, chính phủ do Biden lãnh đạo sẽ rút lui khỏi vị thế đối đầu với ĐCSTQ như Tổng thống Donald Trump đã làm, và chọn con đường “hợp tác.” Đó sẽ là một sai lầm chết người.

Ông Gore cho biết chính sách nhân nhượng đã được thử nghiệm và không thành công. Mỹ không được ngần ngại đối đầu với ĐCSTQ khi điều đó là cần thiết và phải chủ trương tôn trọng các quyền và tự do của nhân loại, tự do dân sự và chế độ pháp quyền. Mỹ là người đi đầu của thế giới tự do và không nên từ bỏ vai trò đó. Mỹ cần đi đầu làm gương.

Ông Gore nói, “Có nhiều tài liệu cho thấy ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ đốc giáo tại gia, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, những người ủng hộ dân chủ và luật sư nhân quyền Trung Quốc.“

“Như vậy, ĐCSTQ đã thể hiện sự coi thường và khinh rẻ hoàn toàn, công khai đối với các quyền và tự do cơ bản của con người, quyền tự do dân sự và pháp quyền.

“Bất kỳ chính phủ nào không hiểu được mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra đều là đang tạo điều kiện giúp ĐCSTQ dễ dàng hiện thực hóa các tham vọng địa chính trị của nó hơn.

“Do đó, trách nhiệm cấp bách của mỗi người trong chúng ta là bài bác ĐCSTQ. Đây là trách nhiệm đạo đức của mỗi cá nhân và các đại biểu dân cử của chúng ta.”

Ông cho rằng hệ tư tưởng chính trị của ĐCSTQ về chủ nghĩa cộng sản, chủ trương đấu tranh giai cấp, mục tiêu chuyên chính của giai cấp vô sản và chủ nghĩa duy vật biện chứng đều phải bị bác bỏ như một hệ tư tưởng chính trị thất bại.

Chân-Thiện-Nhẫn nên được ủng hộ và phổ biến

Về những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 20 năm qua, ông Gore nói, “Chỉ có quay về với các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, mới có thể đảm bảo một tương lai cho người dân Trung Quốc, đất nước Trung Quốc và tất cả các quốc gia khác trên thế giới.

“Đây là điều tất yếu, và không chỉ chúng ta ở phương Tây, mà người dân của tất cả các quốc gia khác đều nên ủng hộ và hoan nghênh. Chúng ta cũng sẽ đưa ra một lựa chọn thực sự khôn ngoan bằng cách áp dụng những nguyên tắc có ý nghĩa sâu sắc này, nếu chúng ta muốn bảo vệ các quyền và tự do, quyền tự do dân sự và pháp quyền của chúng ta.”

Ông hy vọng người dân Hoa Kỳ sẽ không nản lòng trước những gì đã xảy ra trong quá trình diễn ra cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ. Trong thời khắc then chốt này, họ có cơ hội và khả năng tạo ra sự thay đổi không chỉ giúp Mỹ chuyển mình mà còn giúp thế giới thay đổi thành một nơi tốt đẹp hơn. Đây là đặc ân mà lịch sử đã ban tặng cho họ, và họ sẽ vượt qua thử thách này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/21/416815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/24/188968.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share