Theo một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh

Tên: Phục Diễm (伏艳)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 39
Địa chỉ: thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: làm việc tự do
Ngày bị bắt gần nhất: năm 2001
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh
(辽宁省女子监狱)
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: giam giữ, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, sốc điện, lao động cưỡng bức, biệt giam

[MINH HUỆ 16-12-2010] Vì bà Phục Diễm đã từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bị kết án bất hợp pháp 13 năm tù. Tháng 5 năm 2003, bà bị đưa đến đội số sáu, khu chín của Nhà tù nữ tỉnh Liêu ninh. Hiện giờ bà bị biệt giam trong một xà lim nhỏ. Chúng tôi kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ giải thoát cho bà Phục.

2010-12-15-minghui-dashiqiao-fuyan-01--ss.jpg
Bà Phục Diễm

Bà Phục Diễm bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998. Ngay sau khi bắt đầu tập luyện, bệnh vẩy nến mãn tính của bà đã lên da non, và bà trở thành một người khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

Bà Lý Diễm Hoa bị đánh đến chết, bà Phục Diễm và những người khác bị bắt giữ

Bà Lý Diễm Hoa, một học viên khoảng 60 tuổi, sống tại thôn Đông Giang thuộc khuPhát triển kinh tế Nam Lâu, thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh. Công an đã được thông báo bởi nhiều người chỉ điểm về các kế hoạch đi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp của bà Lý, họ bắt giữ bà vào ngày 19 tháng 2 năm 2001. Trong lúc thẩm vấn để tìm ra nguồn cung cấp tài liệu Đại Pháp của bà, họ đã đánh một người nhỏ bé, già yếu như bà Lý bằng nhiều dùi cui, nhưng bà Lý đã từ chối hợp tác hay tiết lộ bất cứ thông tin gì. Vụ đánh đập tiếp diễn đến mức bà mất kiểm soát, không tự chủ được đại tiểu tiện. Bà bị đánh khắp người, máu chảy ra từ mắt, tai mũi và mồm. Bà tắt thở và qua đời.

Điều đó được báo cáo trong “Một phụ nữ lớn tuổi bị đánh đến chết bởi công an tỉnh Liêu Ninh” tại liên kết ở đây. Được kích động bằng nhiều viên chức, liên quan đến nhiều tổ chức tại thành phố Đại Thạch Kiều đã khám xét khắp nơi để tìm nguồn cung cấp báo cáo được đăng trên trang Minh Huệ tiếng Hán. Công an đã bắt giữ sáu học viên Pháp Luân Công, và kết án họ bằng những lời buộc tội bịa đặt vào ngày 17 tháng 2 năm 2003. Học viên Vương Trường Thuận bị kết án mười năm tù, học viên Lưu Phương Húc, học viên Từ Cường và Phục Diễm bị kết án lần lượt tám năm tù.

Bà Phục Diễm bị kết án mười ba năm tù, và bị tra tấn trong chín năm

Sau khi bà Phục Diễm bị tra tấn tại Trại giam thành phố Đại Thạch Kiều, bà đã bị bệnh tim và cao huyết áp. Khi bà được đưa đến bệnh viện, bà đã tỉnh dậy và rời đi. Hai tháng sau, bà lại bị bắt và bị đưa đến đội số hai, khu chín thuộc Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Tòa án Đại Thạch Kiều đã tìm kiếm bà đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, và đã gia hạn thêm năm năm rưỡi tù cho bà. Gia đình bà Phục đã từ chối chấp nhận bản tuyên án và kháng cáo lên Tòa Trung Thẩm Doanh Khẩu. Họ đã bị bác bỏ. Họ tiếp tục kháng án và Tòa Trung Thẩm Doanh Khẩu đã mở phiên xử vào tháng 11 năm 2009. Lúc đầu tòa án dự định rút ngắn thời hạn giam của bà, nhưng gia đình đã phải thuê một luật sư từ Bắc Kinh để kháng cáo lên Tòa Phúc Thẩm tỉnh Liêu Ninh vào tháng 9 năm 2010. Tòa Phúc Thẩm tỉnh Liêu Ninh đã chấp nhận bản kháng cáo về trường hợp của bà Phục.

Hiện giờ là chín năm, từ lúc bà Phục bị bắt giữ. Bà đã chịu tra tấn dã man tại Nhà tù nữ Liêu Ninh. Lúc bà đến, bà đã bị sốc bằng dùi cui điện vì bà không chịu nhận là có tội. Sau đó bà bị ép phải lao động cưỡng bức. Bà từng là một người rất khỏe mạnh, nhưng hiện giờ lại bị bệnh tim và cao huyết áp. Bà bị bệnh vẩy nến nhiều lần, và nó lan rộng khắp người bà. Nhiều lần bà đã nôn ra máu, trở nên rất yếu. Gia đình bà liên tục yêu cầu trả tự do cho bà để chữa trị, nhưng đều bị từ chối. Một năm trước, do bà Phục từ chối lao động, bà đã bị giam trong một phòng giam nhỏ và lạnh lẽo, bà chỉ được cung cấp ít thức ăn và nước uống. Hiện không rõ tình trạng hiện giờ của bà Phục như thế nào.

Bà Phục bị ngăn không cho gia đình đến thăm hơn hai mươi tháng, và gia đình bà không nhận được lá thư nào vào thời gian đó. Sau khi Tòa Phúc Thẩm tỉnh Liêu Ninh chấp nhận bản kháng án về trường hợp bà Phục vào ngày 13 tháng 9 năm 2010, luật sư và gia đình ngay lập tức đã đến gặp bà. Tuy nhiên, họ phải đi về với lý do rằng bà hiện bị biệt giam.

Từ một báo cáo vào ngày 10 tháng 2 năm 2010: thời tiết rất lạnh và trong xà lim nhỏ. Bà Phục không có chăn màn, quần áo bông hoặc quần bông. Bà có hai khối u ở trên cổ và hiện giờ nó đã chuyển sang ung thư.

Ngày 21 tháng 4 năm 2010, có báo cáo rằng: từ ngày 11 tháng 11 năm 2009 đến ngày 9 tháng 12, học viên Phục Diễm không được cung cấp quần áo ấm, và bà chỉ mặc một quần vải mỏng. Có một lớp băng dày ở trên cửa ra vào phòng biệt giam của bà, nhưng sau viên chức kiểm tra rời đi, bà Phục bị đưa về xà lim nhỏ, nơi bà bị giam trong hai tháng.

2010-12-15-minghui-dashiqiao-fuyan-02--ss.jpg

Cha mẹ bà Phục Diễm

Khi bà Phục bị đưa đến nhà tù, con gái bà chỉ mới ba tuổi và sống với ông bà ngoại. Người chị thứ tư của bà cũng tập Pháp Luân Công, và bị kết án chín năm tù. Sau nhiều năm chờ đợi hai con gái trở về, cha bà Phục đã qua đời vào năm 2008 vì đau khổ và tuyệt vọng. Mẹ bà hiện giờ đã 77 tuổi và sống chật vật để nuôi con gái bà Phục. Sau bảy năm chờ đợi, chồng bà Phục đã ly hôn bà vào năm 2008. Gia đình bà đã không còn nhìn thấy chồng bà từ đó. Người chị cả của bà bị xuất huyết não, phải nằm trên giường và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Người chị thứ ba của bà bị khuyết tật, và đang vật lộn để chăm sóc gia đình. Người chị thứ tư mới được nhà tù trả tự do, nhưng đã bị kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần sau chín năm lao động liên tục và bức hại.

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh
Lính canh: Dương Lị 86-24-89296666 (văn phòng), 86-24-86914173 (nhà), 86-13390118299 (di động)
Trưởng khu số chín: Võ Lực 86-24-89296896 (văn phòng) 86-15698808066(di động)
Các học viên Pháp Luân Công bị giam tại khu chín: Phục Diễm, Mạnh Ngọc Hoa, Triệu Lệ Doãn, Trương Lệ Quyên, Hứa Tú Vân, Đặng Quế Lệ, Tống Ngọc Bình, Tả Lệ Chí, Hà Tiểu Thu, Vu Lập Tân, Tôn Lan Phương, Lưu Tố Hoàn

Báo cáo liên quan:
https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/10/114543.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/16/已遭九年冤狱折磨-伏艳再次被关小号-233718.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/29/122171.html
Đăng ngày: 10–01–2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share