Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Hồ Vân Hòa (胡云怀)
Giới tính: nữ
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: thành phố Gia Môn, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: thợ thủ công
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 7 tháng 5 năm 2010
Nơi bị bắt gần đây nhất: nhà tù Thác Hoang (拓荒看守所)
Thành phố: Gia Môn
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: giam giữ, tài sản bị lấy đi, bị từ chối điều trị y tế.

[MINH HUỆ 22-10-2010] Bà Hồ Vân Hòa đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 7 tháng 5 năm 2010, bà bị đưa ra xét xử bởi Tòa án thành phố Gia Môn vào tháng 9 năm 2010. Bản án đã không được tiết lộ, nhưng hiện giờ bà bị giam tại Nhà tù Thác Hoang ở Gia Môn.

Hàm răng giả của bà Hồ đã bị lấy đi trong lúc giam giữ. Tháng 6, bà cảm thấy có gì đó bị tắc ở cổ họng và đã yêu cầu kiểm tra sức khỏe, nhưng đã bị từ chối. Bà bị sụt cân nhanh và hiện giờ chỉ nặng khoảng 35 kg. Bà chỉ ăn thức ăn lỏng được đưa bởi con gái bà, vì vậy mà sức khỏe của bà trở nên rất yếu. Nhiều người trong gia đình bà, những người rất lo ngại cho bà, đã đến cục công an thành phố và Phòng 610 thành phố để báo cáo về tình trạng của bà. Gia đình bà đã yêu cầu để bà được kiểm tra sức khỏe và được điều trị, nhưng những yêu cầu của họ đã bị từ chối.

Bà Hồ không được điều trị trong bốn tháng. Chỉ khi bà ở trong cơn nguy kịch vào ngày 15 tháng 10 năm 2010, thì nhà tù mới đưa bà đến Bệnh viện số 2 thành phố để xét nghiệm. Bác sĩ kết luận rằng bà phải nằm viện để điều trị, nhưng quản lý ở nhà tù đã từ chối cho bà nằm viện. Thay vào đó, bà Hồ bị đưa đến bệnh viện tư Ninh Viễn, nơi bà được tiêm thuốc. Trong lúc đó, nhà tù thông báo với gia đình bà Hồ rằng bà có sức khỏe tốt.

Ngày 18 tháng 10 năm 2010, sau nhiều lần yêu cầu từ gia đình để bà Hồ được gặp bác sĩ, nhà tù đã cho phép bà Hồ đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Châu Nhất, nhưng yêu cầu bà phải trả tiền khám. Trong khi khám, bà Hồ đã rất yếu và bị hôn mê sâu. Bà đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu khẩn cấp. Một lính canh có họ là La đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Bà Hồ được chẩn đoán bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, và bác sĩ yêu cầu bà phải ở bệnh viện để điều trị. Bà Hồ phả trả toàn bộ chi phí chữa trị.

Khi bà Hồ bị đưa đến nhà tù vào ngày 7 tháng 5 năm 2010, bà đã có sức khỏe tốt. Do nhà tù đã nhiều lần từ chối yêu cầu khám sức khỏe của bà trong thời gian dài, bệnh ung thư đã không được chữa trị và nó đã phát triển đến giai đoạn mà hiện giờ bà Hồ đang trong cơn nguy kịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/22/231321.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/31/121155.html
Đăng ngày 05-01-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share