[MINH HUỆ 25-12-2010] Trước tháng 7 năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải hàng tuần đều tập các bài tập theo nhóm tại Bến tàu kế bên sông Hoàng Bộ. Nhiều đặc vụ từ Cục an ninh quốc gia Thượng Hải đã lôi kéo nhiều người từ ủy ban thể thao, đảng ủy quận và ủy ban khu phố thành lập các đội trống, các nhóm múa quạt và tập thể dục, để thay phiên nhau quấy rầy các học viên tại Bến tàu.Trong lúc các học viên yên lặng tập các động tác, nhiều người đã chơi trống ngay trước mặt họ. Một số thậm chí còn nhảy múa ở giữa khu vực tập công của họ viên để quấy rối họ tập công vào buổi sáng. Nhiều người múa quạt thậm chí còn cố ý đá vào các học viên ngồi thiền trong lúc họ giả vờ nhảy.

Một người phụ trách đã hỏi họ, “Tại sao các vị lại đến nhảy trước nơi tập của học viên Pháp Luân Công? Có một chỗ trống ở đằng kia. Chẳng phải các vị sẽ có nhiều chỗ hơn nếu đến đó?

Họ đáp lại, “Chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi nhận được chỉ thị từ cấp trên, nói với chúng tôi rằng đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng.”

Một học viên đã chụp vài tấm hình về họ, để làm bằng chứng cho việc ĐCSTQ đưa nhiều người đến sách nhiễu học viên Pháp Luân Công.

2010-12-24-minghui-falun-gong-shanghai1--ss.jpg 2010-12-24-minghui-falun-gong-shanghai2--ss.jpg 2010-12-24-minghui-falun-gong-shanghai3--ss.jpg 2010-12-24-minghui-falun-gong-shanghai4--ss.jpg


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/25/99年7月前中共干扰上海法轮功学员的证据-234066.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/1/122226.html
Đăng ngày 08-01-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share