Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc

Họ và Tên: Thiệu Phát Dung (邵发容)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 66
Địa chỉ: Thành phố Bảo Khang, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 27 tháng 8 năm 2007
Nơi bị giam gần đây: Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán (武汉市女子监狱)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hà Bắc
Những hình thức bức hại đã chịu đựng: Giam, thẩm vấn, còng tay, đánh đập, tống tiền, tuyên án bất hợp pháp, cầm tù, lao động cưỡng bức, đứng trong thời gian dài.

[MINH HUỆ 27-12-2010] Bà Thiệu Phát Dung, một học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Hà Bắc, bắt đầu tu luyện vào tháng 6 năm 1996. Bà Thiệu đã từng bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam hai lần trong 10 năm của cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào 27 tháng 8 năm 2007, bà bị bắt lại và tuyên án ba năm tù giam. Sau khi chịu đựng sự tra tấn ròng rã về thể chất và tinh thần, bà đã được thả vào ngày 28 tháng 8 năm 2010.

Bà lần đầu tiên bị bắt giam vào 29 tháng 4 tới 29 tháng 5 năm 2001. Một ngày bà đi tới vùng ngoại ô bên cạnh để phát tờ rơi Pháp Luân Công. Bà bị một cảnh sát mặt thường phục tên là Lưu Yến theo dõi. Tám nhân viên Phòng 610, bao gồm Lý Thánh Huy, Trần Thế Hoa, và Vương Bình, đã bắt bà, còng tay bà và mang bà tới đồn cảnh sát. Họ đã gào lên: “Tội tu luyện Pháp Luân Công thậm chí còn lớn hơn cả tội giết người và phóng hỏa.” Bà đã bị giam một tháng.

Lần thứ hai bà bị bắt và bị giam là từ 17 tháng 7 tới 17 tháng 8 năm 2002. Một ngày bà tới Khương Gia Sơn, thôn Hàn Gia Loan, thị trấn Hàn Bảo để phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị Kiều Sỹ Hải, giám đốc an ninh địa phương trông thấy và bắt giữ. Một trong các thành viên ĐCSTQ đã đánh bà vào đầu, làm bà chảy máu rất tệ. Bà đã bị còng tay và tống vào nhà giam địa phương. Trần Thế Hoa, nhân viên Phòng 610, hợp tác với Hùng Không Vinh và Dương Tiên Viên, viên chức chính phủ tại thị trấn Hoàn Bảo, đã áp dụng tra tấn, và phạt bà 5000 tệ. Một lần nữa, bà lại bị giam một tháng và sau đó tống về nhà.

Vào 27 tháng 8 năm 2007, bà Thiệu tới Tô Gia Hải để phát tài liệu giảng chân tướng. Bà bị mật báo bởi Trần Truyện Lộc, và bị bắt bởi nhân viên Phòng 610 Trần Thế Hoa và Tôn Trung Phổ. Bà bị tra tấn ở đồn cảnh sát Mã Lương Tô, bị còng tay và tống vào trung tâm quản giáo huyện. Bà bị tuyên án ba năm tù giam trong một phiên xử kín không có luật sư bào chữa.

Vào 25 tháng 4 năm 2008, Mã Đăng Phương tống bà Thiệu vào phân khu 7 thuộc giam khu 1 ở nhà tù nữ tỉnh Vũ Hán. Giam khu thật ra là một nhà máy may mặc, nơi mà các tù nhân bị ép lao động hơn 16 giờ một ngày, và có 20 người bị giữ trong một buồng giam. Bà Thiệu bị cưỡng ép phải sao chép nhiều bài báo đầy lời dối trá về Pháp Luân Công. Khi bà kháng nghị lại sự ngược đãi, bà đã phải chịu hình phạt về thể xác, bao gồm cưỡng ép đứng trong một giai đoạn thời gian dài. Mặc dù bà Thiệu không biết viết, nhưng lính canh vẫn ép bà phải sao chép các bài báo bằng cách ra lệnh cho tù nhân Chu Phượng Lâm đánh bà bất kỳ lúc nào bà ngừng viết.

Vào 28 tháng 8 năm 2010, sau thời gian chịu đựng hơn ba năm, bà Thiệu cuối cùng đã được thả.

Vẫn còn ba học viên ở nhà tù nữ tỉnh Vũ Hán. Cho dù họ phải chịu đối xử phi nhân tính, họ vẫn tin vào Pháp Luân Công và Sư Phụ Lý Hồng Chí. Họ là bà Trương Lâm, bà Dương Thư Phương, và Trầm Ngân Hà. Bà Trương, ở độ tuổi 60, từ huyện Nghi Thành, tỉnh Hồ Bắc. Bà bị tuyên án ba năm. Bà Dương, ở độ tuổi 50, từ huyện Khê Thủy, tỉnh Hồ Bắc, và bị tuyên án tám năm. Bà Trầm, ở độ tuổi 60, từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và bị tuyên án bốn năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/27/湖北保康县六十六岁法轮功学员邵发容遭受的迫害-234164.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/7/122358.html
Đăng ngày: 10-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share