Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2020] Gần đây ba cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2019, ông Cúc Thế Miểu, 45 tuổi, là một chuyên viên quản lý tài chính, đã bị bắt cùng với bà Tôn Trung Cầm, 68 tuổi, và bà Đông Tú Hồng vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát quận Chấn An đã phê chuẩn bắt giữ họ vào ngày 1 tháng năm 2020, và truy tố họ vào ngày 28 tháng 6. Gia đình bà Tôn và ông Cúc đã thuê luật sư đại diện cho họ.

Ba học viên bị đưa ra xét xử ở Tòa án Quận Chấn An vào ngày 23 tháng 10. Họ đều bị còng tay và xích chân, khiến họ gặp khó khăn khi đi lại. Mặc dù các luật sư đã yêu cầu tháo còng tay và xích chân cho họ, nhưng thẩm phán đã từ chối.

Hai tuần sau, vào ngày 18 tháng 11, bà Đông được tại ngoại chờ hậu thẩm.

Tòa án đã tổ chức một phiên xét xử khác vào ngày 17 tháng 11. Thẩm phán cố gắng ép các lluật sư của ông Cúc và bà Tôn phải rút lại hồ sơ của họ, nhưng các luật sư từ chối hợp tác và tiếp tục đại diện cho thân chủ của họ.

Các luật sư nhấn mạnh việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ của họ, và các thân chủ của họ không làm hại bất kỳ ai, và rằng các học viên này không nên bị truy tố vì có tài liệu Pháp Luân Công.

Vào ngày 25 tháng 11, thẩm phán đã kết án ông Cúc ba năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ; Bà Tôn bị kết án ba năm rưỡi tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ; và bà Đông 11 tháng tù giam với 3.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Cúc và bà Tôn đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đan Đông. Ông Cúc hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Khoan Điện, còn bà Tôn ở trong trại tạm giam Đan Đông.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Ba người dân bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công

Chín cư dân Liêu Ninh bị giam giữ trong dịp Tết Nguyên Đán vì đức tin của mình

Liêu Ninh: Ba người dân đối diện với việc bị xét xử vì đức tin của họ, luật sư hối thúc thẩm phán huỷ bỏ vụ án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/辽宁凤城鞠世淼、孙忠琴、佟秀红被非法判刑-416567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188920.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share