Bài viết của Hoa Hữu

[MINH HUỆ 16-12-2020] Là một người Hoa sống ở Trung Quốc, tôi đã chân thành giới thiệu Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình)cho tất cả bạn bè Mỹ của mình.

Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản là loạt các bài bình luận do thời báo The Epoch Timesxuất bản vào tháng 11 năm 2004. Loạt bài này phân tích một cách có hệ thống về Đảng Cộng sản, từ bản chất, lịch sử cho đến tác hại đối với xã hội Trung Quốc và người dân Trung Quốc.

Cuốn sách đã có ảnh hưởng rất lớn sau khi được xuất bản. Trước hết, cuốn sách này giúp người dân Trung Quốc nhận rõ ra bản chất của Đảng Cộng sản, thực chất là một tà linh, một tà giáo, hoàn toàn không phải là “Vị cứu tinh vĩ đại” của người Trung Quốc. Thứ hai, cuốn sách đã dấy lên một làn sóng toàn cầu: người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Cho đến nay, đã có hơn 300 triệu người tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó. Trên thực tế, cuốn sách này đã thức tỉnh đất nước Trung Quốc, để Trung Quốc có thể tiến vào một kỷ nguyên yên bình mới không có ĐCSTQ.

Lý do mà tôi giới thiệu Cửu Bìnhcho những người bạn Mỹ là vì cuốn sách này có thể giúp người Mỹ nhận ra tình huống đặc biệt mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt.

Là một người đã chứng kiến và sống trong những dối trá của ĐCSTQ, tôi thấy nhiều điểm tương đồng giữa Trung Quốc năm 1949 và Hoa Kỳ trong sự hỗn loạn của cuộc bầu cử năm 2020. Trong khi ĐCSTQ chiếm được Trung Quốc vào năm 1949 và bắt đầu quyền kiểm soát độc tài đối với Trung Quốc, còn các chính trị gia và truyền thông cánh tả của Hoa Kỳ lại thúc đẩy nghị trình và các chính sách xã hội chủ nghĩa xa rời các giá trị truyền thống và có thể cuối cùng kéo Hoa Kỳ đi theo chủ nghĩa cộng sản. Các nghị trình và chính sách này nghe đầy hứa hẹn và hấp dẫn, nhưng đối với những người đang sống trong một quốc gia cộng sản như chúng ta, chúng ta đều biết quá rõ rằng những chính sách đó sẽ chỉ đi vào ngõ cụt. Bước tiếp theo sẽ là chính phủ kiểm soát tuyệt đối người dân.

Tôi tin rằng gian lận bầu cử hiện nay ở Hoa Kỳ về cơ bản là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng thôn tính Hoa Kỳ. Tôi tin rằng công chúng có thể vẫn chưa thấy rõ bản chất của chủ nghĩa cộng sản. Trong mắt tôi, những người đang tìm cách du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Hoa Kỳ và theo đuổi một nước Mỹ cộng sản đang đánh đổi bằng các giá trị truyền thống của Mỹ và những gì giúp đất nước này trở thành quốc gia hàng đầu và tự do nhất trên thế giới. Tôi không biết động cơ của họ là gì, nhưng tôi cảm thấy nó chắc chắn không phải vì lợi ích của đất nước hay người dân của họ.

Tôi hy vọng những ai tin vào chủ nghĩa cộng sản có thể xem qua cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Tôi hy vọng, qua cuốn sách này, những người bị chủ nghĩa cộng sản lừa dối, lôi kéo hoặc đe dọa sẽ nhận ra chủ nghĩa cộng sản tà ác như thế nào, nhận ra ĐCSTQ đã giết hại người dân Trung Quốc, tiêu diệt đức tin, cướp đoạt tài sản của người dân, và dẫn đến nạn đói và thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc như thế nào. Nó cũng đã phá hủy hệ sinh thái của Trung Quốc và gây nguy hiểm cho sự tồn vong của đất nước này. Tôi tin rằng thảm họa ở Trung Quốc là không thể tránh khỏi chừng nào Trung Quốc vẫn còn dưới chế độ cộng sản. Nếu chủ nghĩa cộng sản du nhập vào Hoa Kỳ, những gì đang xảy ra ở Trung Quốc có thể sẽ là tương lai của Hoa Kỳ, nhưng sẽ không bao giờ là một nước Mỹ “hạnh phúc” như những nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa mô tả.

Tôi cũng hy vọng những ai không tin vào chủ nghĩa cộng sản cũng có thể xem qua cuốn sách này. Tôi hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng để quý vị nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, phản đối nó, thậm chí ngăn chặn nó lan rộng hơn nữa.

Cần lưu ý rằng Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản đều dựa trên thực tế, chứ không phải là lý thuyết. Cuốn sách này trình bày dữ liệu chi tiết và sự thật lịch sử, giúp mọi người tìm hiểu lịch sử bị che giấu, bản chất của ĐCSTQ và những thiệt hại mà nó gây ra cho Trung Quốc. Mặc dù không trực tiếp nhắm vào các vấn đề ở Mỹ, nhưng tôi tin rằng cuốn sách này vẫn hết sức liên quan. Rốt cuộc, sự dối trá và lừa đảo trong chương trình nghị sự của các nhà xã hội chủ nghĩa đều giống nhau.

Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người Mỹ và người dân thế giới. Cầu Chúa luôn ở bên quý vị, cầu mong hạnh phúc và tương lai tươi sáng sẽ đến với quý vị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/416510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/22/188936.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share