Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 21-12-2020] Giờ đây nhiều học viên hiểu rằng chúng ta có vai trò trong việc giảng rõ sự thật về cuộc bầu cử Hoa Kỳ, cuộc chiến Thiện-Ác, ảnh hưởng của tà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), v.v. Chúng ta đang đối mặt với toàn bộ di sản của các kênh truyền thông, hãng thông tấn xã hội, và nhiều người trong xã hội tin vào câu chuyện giả mạo về chiến thắng của Biden với một cuộc bầu cử trong sạch. Giống như Sư phụ đã viết trong bài thơ “Tổng tuyển cử”: “Tả hữu xã hội nhân tâm lãnh”.

Tôi nghe các đồng tu hỏi nhau: “Chúng ta làm sao để đập tan những dối trá?” và “Nếu người ta không tin chúng ta, và không sẵn sàng lắng nghe và tự điều tra thì tôi làm sao thay đổi tư tưởng của họ được?”

Tôi nhận ra tình trạng này rất giống với hoàn cảnh mà chỉnh thể học viên Đại Pháp ở Trung Quốc phải đối mặt trong hơn 20 năm qua: người dân đã bị các phương tiện truyền thông và chính quyền đầu độc và tẩy não chống lại Pháp Luân Công. Các học viên ở nước ngoài cũng đã nhiều lần đối mặt với những lời dối trá như thế này và đảo ngược tình thế. Tôi nghĩ đối với chúng ta, việc này giống như câu nói của một cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Mỹ: “Như đã từng gặp, mọi sự lại lặp lại”. Trong hơn 20 năm qua, các đồng tu của chúng ta đã cứu được rất nhiều người Trung Quốc bị đầu độc, đập tan sự dối trá và tìm ra lối thoát, vậy thì chúng ta cũng có thể cứu được người phương Tây.

Tôi cũng nhận thấy rằng kể từ khi Sư phụ công bố kinh văn “Tổng tuyển cử”, dường như có điều gì đó đã thay đổi và người thường đã sẵn sàng lắng nghe hơn nhiều so với trước đây. Bởi vậy, tôi nghĩ Sư phụ đã trải con đường cho chúng ta, và chúng ta chỉ cần bước đi.

Khi chúng ta cố gắng không ngừng, chúng ta sẽ tích lũy được kinh nghiệm quý báu để làm việc hiệu quả hơn. Chúng ta thực sự đã có rất nhiều kinh nghiệm; chúng ta chỉ cần áp dụng vào một bối cảnh mới. Tất nhiên có quá trình không thể tránh khỏi:

“Từ lúc bắt đầu không biết làm như thế nào, không biết đối mặt với cuộc bức hại này ra sao, cho đến nay mọi người đều biết rành mạch cần thực thi thế nào;” (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc [2007], Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Tôi nghĩ then chốt không nằm ở kỹ thuật đặc biệt nào đó hay là “lý lẽ thuyết phục” có thể khiến mọi người lắng nghe chúng ta. Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”:

“Mục đích đẩy chư vị vào vị trí —các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới đều [được] làm thế— là có thể cứu độ người đến từ tầng thứ rất cao; khi chính niệm đầy đủ thì lực lượng của lời chư vị nói ra có thể áp được họ, lời chư vị nói ra có mang theo trong đó chân lý của tầng thứ cao hơn;”

Và cũng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”:

“Khi người ta nói, khi giảng giải mà chư vị thấy có đạo lý, hoặc thuyết phục chư vị, thì “oà oà oà” mạnh mẽ rót vào trong đầu chư vị, thật sự là đẩy những thứ vào chư vị. Có người rất nóng giận không ngừng phản đối, chính là không ngừng bài xích [những thứ đó]. Tất nhiên đệ tử Đại Pháp là hữu ích đối với con người, lời mà chúng ta nói là dựa trên chính niệm, cùng với khi nói thì xuất khỏi miệng là những hoa sen.”

Vì vậy, chúng ta có thể có sức mạnh của Pháp trợ giúp để “hoa sen” của chúng ta tiến nhập vào đầu người đó.

“Ấy là chính niệm sinh ra trong tu luyện thì mới được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi nghĩ rằng những bài học mà chúng ta đã học được – giảng chân tướng bằng trí huệ và lý trí nhưng không nóng vội, muốn cứu người hơn là đạt được kết quả, có chính niệm mạnh mẽ chỉ có thể đến từ việc học Pháp và thực tu, đồng thời phát chính niệm trong khi giảng chân tướng để loại bỏ các nhân tố ở không gian khác ngăn cản mọi người lắng nghe – tất cả đều tạo cơ sở vững chắc cho sứ mệnh hiện nay của chúng ta.

Chúng ta không phải là người thường, mặc dù bề ngoài chúng ta trông cũng như người thường. Sức mạnh to lớn của Pháp vĩ đại của vũ trụ đằng sau chúng ta, sẵn sàng khởi tác dụng khi chính niệm của chúng ta mạnh mẽ. Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”:

“Phần công tiên thiên được đẩy đến vị trí cộng thêm chính niệm của chư vị trong Pháp thì mới khởi tác dụng được, không học Pháp, ly khai Pháp thì chỉ huy không được, là vì đó là lực lượng của Pháp.”

Đây có thể là một thách thức bất khả thi đối với một người thường nhưng là có thể đối với chúng ta. Giống như Sư phụ đã giảng ở cuối Bài giảng thứ chínChuyển Pháp Luân:

“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!”

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho chúng con thêm cơ hội để cứu người và đuổi kịp tiến trình Chính Pháp!

Xin vui lòng chỉ ra điểm nằm ngoài Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188927.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share