Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-12-2020] Theo một tuyên bố ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bổ sung 77 tổ chức Trung Quốc vào “Danh sách tổ chức” (Entity List) của bộ nhằm áp các hạn chế mới đối với các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia và lợi ích trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-Wis.), Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ của Thượng viện

“Đây là các tổ chức ở Trung Quốc tiếp tay cho các vi phạm nhân quyền, các tổ chức hỗ trợ quân sự hóa và tuyên bố chủ quyền hàng hải trái pháp luật trên Biển Đông, các tổ chức mua vật tư có xuất xứ từ Hoa Kỳ để phục vụ các chương trình của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), và các tổ chức và cá nhân có dính líu tới đánh cắp bí mật thương mại của Hoa Kỳ“, tuyên bố của Bộ Thương mại có nêu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết trong một tuyên bố riêng rằng “Hoạt động ác ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở trong và ngoài nước gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ và làm xói mòn chủ quyền của các đồng minh, đối tác của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi biện pháp đối phó hiện có, kể cả các hành động để ngăn chặn các doanh nghiệp và tổ chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) khai thác hàng hóa và công nghệ của Hoa Kỳ cho các mục đích xấu. Các hành động ngày hôm nay là một biểu hiện nữa cho thấy quyết tâm của chúng tôi.”

“Chúng tôi kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn trọng nhân quyền của người Trung Quốc, bao gồm các Phật tử Phật giáo Tây Tạng, các tín đồ Cơ Đốc giáo, các học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tín ngưỡng khác”, ông Pompeo nói.

19 tổ chức khác bị trừng phạt vì tham gia vào “hoạt động điều hợp một cách có hệ thống và thực hiện mười mấy vụ đánh cắp bí mật thương mại từ các tập đoàn của Mỹ để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của CHNDTH”, theo tuyên bố của ông Pompeo.

Đã phát hiện được 4 tổ chức như vậy tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền khi cung cấp vật liệu xét nghiệm ADN và thiết bị giám sát công nghệ cao cho chính phủ nước này.

19 tổ chức này đã có những hoạt động ác ý khác như “phá hoại nỗ lực của Mỹ trong công tác chống buôn lậu trong lĩnh vực hạt nhân và các chất phóng xạ khác” và “dùng xuất khẩu của Mỹ để phục vụ cơ sở công nghiệp quốc phòng của QĐGPND (Quân đội Giải phóng Nhân dân) và CHNDTH (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), mà mục tiêu của họ là vượt qua năng lực của các nước khác mà họ coi là đối thủ, đặc biệt là Hoa Kỳ”.

Đối với “chiến dịch áp bức trên Biển Đông” của ĐCSTQ, 25 viện nghiên cứu đóng tàu biển có liên kết với Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc đã được bổ sung vào danh sách các tổ chức này, cũng như 6 tổ chức khác thực hiện nghiên cứu, phát triển, và hỗ trợ chế tạo sản xuất cho Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân hoặc mua vật tư có nguồn gốc từ Hoa Kỳ để phục vụ các chương trình của QĐGPND.

Bộ Thương mại cũng đưa vào danh sách trừng phạt này 5 doanh nghiệp nhà nước nữa của CHNDTH, “trong đó có Công ty Xây dựng Viễn thông Trung Quốc, vì họ có liên quan đến việc áp bức các quốc gia có quyền tài phán ở Biển Đông.”

“Chúng tôi sẽ không cho phép thúc đẩy công nghệ của Hoa Kỳ để trợ giúp xây dựng quân đội của một đối thủ ngày càng hiếu chiến”, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross tuyên bố.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2020/12/19/416723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188910.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share