Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-12-2020] Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV hôm 14 tháng 12, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với người dân Hoa Kỳ và tất cả những người khác trong thế giới tự do.

Ông Pompeo nhận xét khi nói chuyện với ông Rob Schmitt trên chương trình “Wake Up America” của Newxmax TV: “Quan điểm của Tổng thống Trump khi nhậm chức khác hẳn những gì chính giới Washington đã làm trong thời gian dài về chính sách đối ngoại. Chúng tôi đã phá vỡ rất nhiều giới hạn và chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều thành công, và kết quả trực tiếp là giúp người dân Mỹ an toàn hơn.” “Nước Mỹ trên hết không có nghĩa là nước Mỹ đơn độc. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng tôi coi người dân Mỹ và an ninh của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”

Ngoại trưởng Pompeo cũng ca ngợi chính quyền Trump vì những thành tựu đã đạt được trong bốn năm qua. “Dù đó là công việc chúng tôi thực hiện để định vị lại thế giới, hoặc để hiểu rõ mối đe dọa của ĐCSTQ, thực tế là chúng tôi hiện đã tạo ra hòa bình và ổn định lớn trên khắp Trung Đông và khiến Iran rút lui. Trong bốn năm đầu tiên của nhiệm kỳ chính phủ này, chúng tôi đã đạt được một danh sách dài các sự kiện thành công trên trường quốc tế,” ông cho hay.

Kế hoạch kết hợp các doanh nghiệp và quân đội hòng thống trị thế giới của ĐCSTQ

Khi trả lời một câu hỏi về mối nguy hiểm mà ĐCSTQ gây ra cho thế giới, ông Pompeo nói rằng đó là một “mối đe dọa to lớn”. “Thật vậy, tôi đánh giá Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của người dân Mỹ và đối với thế giới tự do,“ ông nói thêm.

Lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ Tập Cận Bình đã vạch ra một kế hoạch “hợp nhất quân-dân”, cụ thể là tích hợp sức mạnh của các doanh nghiệp nhà nước và các dịch vụ quân sự để “tạo ra bá quyền nhằm mở rộng, bành trướng thế lực”. Để đạt được điều này, ĐCSTQ lợi dụng hoạt động thương mại, trong đó có việc đánh cắp hàng triệu việc làm của người Mỹ, và gây ra nguy cơ thực sự cho người dân Mỹ.

Ông Donald Trump là tổng thống đầu tiên đã giải quyết vấn đề này trong vài thập kỷ qua và “đây không phải là chính trị.” “Cả hai đảng chính trị đều làm ngơ, quỳ gối trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Trump đã nói ‘đủ rồi’ và chúng tôi bắt đầu chuyển hướng và xây dựng một liên minh các nền dân chủ và kinh tế thị trường tự do trên toàn thế giới, nhằm đẩy lùi mối đe dọa này”, ông Pompeo cho biết.

Sự xâm nhập thông qua giáo dục và hiểm họa đối với thế giới tự do

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Pompeo đã đề cập đến một bài phát biểu gần đây của ông tại Viện Công nghệ Georgia ở Atlanta, trong đó ông nói về việc ĐCSTQ xâm nhập vào các cơ sở giáo dục Mỹ. Ông nói rằng thông tin từ FBI cho thấy hiện có 360.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học ở Mỹ. Một số trong số họ đang ở đây chỉ để học, trong khi nhiều người lại thường xuyên qua lại Trung Quốc.

“Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến người dân Trung Quốc. Chúng tôi muốn họ thành công,” ông Pompeo giải thích trong cuộc phỏng vấn với Newsmax TV, “Nhưng chúng tôi không thể cho phép họ đánh cắp bí mật từ các tổ chức nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi, những nơi như Viện Công nghệ Georgia. Chúng tôi không thể “cho phép Viện Khổng Tử hoạt động theo những phương thức bất lợi với người dân Mỹ. Đó là những điều mà Tổng thống Trump đã thực hiện. Chúng tôi đang bắt đầu đạt được thành công. Có quá nhiều việc còn lại cần phải làm.”

Những gì xảy ra với giáo dục chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì ĐCSTQ cũng đang gây ảnh hưởng đến các thống đốc, thị trưởng và các ủy viên hội đồng thành phố của Hoa Kỳ. Ông Pompeo nhấn mạnh: “Đừng nhầm lẫn về điều đó: Họ đang cố gắng tác động đến cách mà các quan chức dân cử của chúng ta và các ứng cử viên của chúng ta nghĩ về Trung Quốc, và điều đó – điều đó có thể sẽ tiếp tục cho đến khi các chính quyền như chúng tôi nỗ lực đẩy lùi nó. Chúng tôi đã đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, đơn giản là nhắm trực tiếp vào điều này, đúng vậy. Họ đang tiến hành một hoạt động gián điệp ở bên ngoài nơi được cho là cơ sở ngoại giao.”

Ngoại trưởng Pompeo cũng thảo luận về việc thắt chặt kiểm soát của ĐCSTQ trong nước. Một ví dụ là Hồng Kông và thông qua Twitter gần đây, ông đã ca ngợi ông trùm truyền thông Jimmy Lai, người đã bị ĐCSTQ bắt giữ. “Ông Jimmy Lai là một người yêu nước thực thụ. Ông ấy quan tâm sâu sắc đến người dân Hồng Kông, giống như chính quyền của chúng tôi.”

Theo ông Pompeo, vụ bắt giữ ông Jimmy Lai chỉ là một ví dụ khác về việc nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã thất hứa. Cam kết 50 năm tự do cho người dân Hồng Kông đã bị thổi bay. Luật An ninh Quốc gia mà ông Tập Cận Bình thực thi đã khiến ông Jimmy Lai bị bỏ tù, trong khi ông ấy chỉ đơn giản là cố gắng nói về những quyền cơ bản của người dân Hồng Kông.

Đó là lý do tại sao chính quyền Hoa Kỳ đẩy lùi vấn đề này và hoan nghênh Vương quốc Anh cùng với các quốc gia khác cùng tham gia. “Tôi lo ngại Hồng Kông đang trở thành một thành phố cộng sản khác do Trung Quốc điều hành, và điều đó quá tồi tệ. Nó không phù hợp với những gì Tập Cận Bình đã hứa, và đó là một ví dụ khác về thực tế rằng các bạn không thể tin tưởng những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói,” ông giải thích, “Các bạn phải xác minh từng điều mà họ khẳng định.”

Về vấn đề đại dịch virus Trung Cộng, ông Pompeo nhắc lại trách nhiệm của ĐCSTQ. “Nếu các bạn xem những gì Úc và các quốc gia khác đang làm – các bạn sẽ thấy những gì Ấn Độ đang làm. Thế giới hiểu một thực tế đơn giản rằng loại virus này, virus Vũ Hán là đến từ Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy những gì họ biết về nguy cơ mà chủng virus này có thể mang đến,” ông nói,“ Họ cho phép mọi người đi du lịch quốc tế, trong khi đáng lẽ không nên làm điều đó. Lẽ ra họ phải cảnh báo thế giới về điều này.”

“Và kết quả là, chúng ta đã có hơn một triệu người bị thiệt mạng trên toàn thế giới, cùng với đó là sự tàn phá kinh tế khủng khiếp. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc này, và thế giới cần một phản ứng tập thể để giải quyết vấn đề đó,” ông khẳng định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/蓬佩奥-中共是世界每个人的最大威胁-416581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188828.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share