Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 19-12-2020] Ở thời đại bùng nổ thông tin, với lượng thông tin khổng lồ do các hãng thông tấn lâu đời đăng tải cũng như thông tin trên mạng xã hội, việc phân biệt thiện – ác và tìm kiếm sự thật là khá khó khăn. Ông Richard Boutry, người dẫn chương trình Minutes Ricardo, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Truyền hình NTD ở Pháp, rằng thông tin từ các hãng thông tấn hiện đại thường có tính chọn lọc, thiên vị và bị thao túng.

Từng là người dẫn chương trình của France Television, TV5 Monde và France 3, ông Boutry cho biết tính độc lập và liêm chính của báo chí ở Pháp, Mỹ cũng như trên toàn thế giới đã mất, điều này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội của chúng ta.

Ông giải thích đây là điều không thể chấp nhận. Sau cùng, ông trích dẫn một câu nói của Aldous Huxley, một nhà văn và nhà triết học người Anh: “Sự thật không bị mất đi chỉ vì chúng bị bỏ qua.”

3cf2a7e05d7630104c2075a74461d1d6.jpg

Người dẫn chương trình truyền hình Richard Boutry trong cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Truyền hình NTD tại Pháp

Thành tích của Trump và gian lận bầu cử

Trong cuộc phỏng vấn, ông Boutry nói về gian lận bầu cử Hoa Kỳ gần đây và tình trạng đưa tin sai lệch của các hãng truyền thông. Ông ca ngợi ông Trump về những thành tích ông Trump đã đạt được ở cương vị Tổng thống Hoa Kỳ trong những năm qua.

Ông Boutry cho rằng so với các tổng thống vĩ đại khác trong lịch sử Hoa Kỳ, ông Trump không chỉ bảo vệ hòa bình và trao lại quyền lực cho người dân, mà còn đề cao các giá trị truyền thống và niềm tin vào Chúa. Ông Trump còn có thành tích về tăng trưởng kinh tế đáng kể và giảm tỷ lệ nghèo. Một số người gọi Trump là một chiến binh, nhưng ông không phát động một cuộc chiến nào trong nhiệm kỳ của mình, thậm chí còn rút quân khỏi Afghanistan. Tất cả những nỗ lực này đã khôi phục được tinh thần của Mỹ.

Bước tiến này có được là nhờ tầm nhìn tuyệt vời của ông Trump về ngoại giao. Ông Boutry cho biết ông đã xem các bài phát biểu của ông Trump và đọc một số tài liệu về Trump. Ông nhận xét: “Ông Trump đã tát cạn cái đầm lầy thối nát tồn tại đến ngày nay, là thứ thực sự sẽ làm hại các thế hệ tương lai.“

Về tình hình hiện tại, ông Boutry tin rằng sự hỗ trợ của Lầu Năm Góc, quân đội và Cơ quan An ninh Quốc gia đã đánh bại các kế hoạch kiểm soát công chúng của CIA, FBI, các hãng truyền hình thông tấn , và những gã khổng lồ công nghệ như Google. Ông nói CIA có thể dính líu đến vụ bê bối liên quan đến Smartmatic và Dominion.

Tìm kiếm thông tin không kiểm duyệt

Trước những thông tin sai lệch, thậm chí là tin giả của các hãng truyền thông lớn ở Hoa Kỳ và Pháp, ông Boutry cho biết nhiều kênh truyền thông, kể cả truyền hình, đã mất đi sự độc lập vì họ đều nói cùng một tiếng nói, đây là một thách thức nghiêm trọng đối với thế giới tự do.

Là một người dẫn chương trình và biên tập viên, ông đã quen với quy trình sản xuất tin tức từ đầu đến cuối. Đó là lý do tại sao ông thấy sốc khi thấy các kênh truyền thông cùng đưa tin với cùng một giọng điệu đối với hầu hết các vấn đề. Điều đó có nghĩa là, về cơ bản, quyền tự do ngôn luận đã bị mất và mọi thứ đều đến từ một trung tâm thông tin trung ương.

Cảnh báo người Pháp chống lại sự xâm chiếm của mô hình cộng sản Trung Quốc

Ông giải thích: “Tôi đứng lên chống lại thế lực toàn cầu hóa này, thế lực áp đặt ý tưởng chết người của nó đằng sau tất cả những điều này. Tôi cho rằng thực sự có mô hình cộng sản Trung Quốc ở đây. Nó cứ từng bước xâm chiếm nhưng rất bài bản. Ẩn sau tất cả những điều này là điều rất nguy hiểm.”

Ông khuyên mọi người hãy cảnh giác về điều này, bắt đầu bằng cách tìm kiếm tiếng nói độc lập và sự thật. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ trở thành tù nhân của việc gắn thẻ điện tử, và là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/19/416745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188913.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share