Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-12-2020] Trong một nỗ lực thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, Hoa Kỳ đang triển khai một loạt hành động đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền.

Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 14 phó chủ tịch của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc vào ngày 7 tháng 12 và 17 quan chức khác của các chính phủ nước ngoài cùng thân nhân ruột thịt của họ, trong đó có một cảnh sát Trung Quốc tham gia bức hại Pháp Luân Công, vào ngày 10 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố các hạn chế bổ sung về thị thực cho các quan chức Trung Quốc có hành vi vi phạm nhân quyền vào ngày 21 tháng 12.

“Các nhà cầm quyền độc tài của Trung Quốc đã áp đặt những hạn chế hà khắc đối với quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do tổ chức, và quyền tự do hội họp hòa bình của người dân Trung Quốc. Hoa Kỳ đã thể hiện rõ ràng rằng những thủ phạm vi phạm nhân quyền như thế này không được hoan nghênh ở đất nước chúng tôi”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết trong một tuyên bố.

Theo ông Pompeo, các hạn chế bổ sung nằm trong Mục 212(a)(3)(C) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, trong đó hạn chế “việc cấp thị thực cho các quan chức Trung Quốc được cho là gây ra hoặc đồng lõa với các chính sách hoặc các hành động đàn áp người có tín ngưỡng, tôn giáo, người của các nhóm dân tộc thiểu số, người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, người tổ chức lao động, tổ chức xã hội dân sự và người biểu tình ôn hòa.”

“Người thân ruột thịt của những người này cũng có thể bị áp những hạn chế bổ sung này”, ông nói thêm.

Ông Pompeo cũng nói rằng “Hành động này thể hiện quyết tâm của chính phủ Hoa Kỳ trong việc truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về sự đàn áp ngày càng gia tăng đối với người dân Trung Quốc. Năm nay, Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế về thị thực và trừng phạt tài chính đối với các quan chức ĐCSTQ có liên quan đến các vụ lạm dụng kinh hoàng đang diễn ra ở Tân Cương, hạn chế tiếp cận Tây Tạng và phá hủy quyền tự trị đã hứa của Hồng Kông. Hành động hôm nay đưa ra các hạn chế bổ sung áp dụng cho tất cả các quan chức ĐCSTQ tham gia vào các hoạt động đàn áp như vậy, bất kể họ ở đâu.”

Ông nói rằng Hoa Kỳ đứng về phía những cá nhân bị bức hại vì thực hiện quyền của họ một cách hòa bình. “Chúng tôi kêu gọi lập tức trả tự do cho họ và kêu gọi các nhà chức trách ĐCSTQ tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản mà người dân Trung Quốc được hưởng theo Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/416863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/23/188950.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share