Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-12-2020] Ngày 3 tháng 12 năm 2020, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 4 công ty vào danh sách đen các công ty quân sự Trung Quốc.

Bốn công ty này thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc, bao gồm nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC, tập đoàn dầu khí khổng lồ CNOOC, Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Trung Quốc và Công ty Tư vấn Công trình Quốc tế Trung Quốc. Việc bổ sung này đã đưa số công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen lên tới 35 công ty.

Danh sách “Các Công ty Quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc” được quy định bởi một điều luật vào năm 1999 (Mục 1237 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng) yêu cầu Lầu Năm Góc biên soạn danh mục các công ty được “sở hữu hoặc kiểm soát” bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố danh sách đầu tiên vào ngày 20 tháng 6 năm 2020, chỉ định 20 công ty Trung Quốc thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc. Hầu hết đây là các công ty nhà nước của Trung Quốc bao gồm các ngành hàng không, truyền thông, điện hạt nhân, tàu thủy và các lĩnh vực khác. Các công ty như Huawei, China Telecom và China Mobile cũng bị đưa vào danh sách đen. Vào ngày 28 tháng 8, Lầu Năm Góc đã chỉ định 11 công ty khác của Trung Quốc là các công ty do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát, đặt nền tảng cho các lệnh trừng phạt tiếp theo.

Vào ngày 12 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn các khoản đầu tư của Hoa Kỳ chảy vào các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Điều này sẽ ngăn các nhà đầu tư Hoa Kỳ mua chứng khoán của các công ty này từ đầu năm tới.

Lệnh này nhằm ngăn chặn nguồn vốn của Mỹ được sử dụng để tài trợ cho sự phát triển quân sự của chính quyền Trung Quốc. Lệnh này tuyên bố rằng Bắc Kinh đã sử dụng các công ty tư nhân để hỗ trợ các hoạt động quân sự và tình báo theo chiến lược “kết hợp dân sự-quân sự”.

Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Mike Gallagher, người đưa ra luật cấm các công ty Trung Quốc có trong danh sách đen tham gia thị trường vốn của Mỹ, cho biết: Động thái này “giúp đảm bảo không người Mỹ nào vô tình trợ cấp cho chiến dịch thống trị công nghệ trong tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Theo Fox News, Hạ nghị sỹ Mike Gallagher đã đưa ra luật mới vào ngày 20 tháng 11 nhằm cấm người Mỹ đầu tư vào các công ty và cá nhân Trung Quốc có tên trong Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại, bao gồm các công ty đối mặt với các lệnh cấm của Hoa Kỳ.

“Chúng tôi thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tham gia vào một chiến dịch không ngừng nghỉ để thống trị các công nghệ quan trọng”, Gallagher nói với Fox News. “Như chúng tôi đã thấy nhiều lần, ĐCSTQ đã lợi dụng hệ thống công bằng và cởi mở của chúng tôi để thống trị các công nghệ, đồng thời dùng nguồn vốn của Hoa Kỳ để tài trợ cho các ý định bất chính của mình.“

Ông tiếp tục: “Tệ hơn nữa, nguồn tài chính không chỉ đến từ các ngân hàng và quỹ đầu cơ lớn ở Phố Wall mà còn từ những người dân Mỹ vô tình đặt những khoản tiền đầu tư mà mình đã khổ công kiếm được vào các quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí và những thứ tương tự. Tôi cho rằng điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta.”

Nghị sỹ đã ca ngợi mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống nhưng cho biết Đạo luật An ninh và Toàn vẹn Thị trường Tài chính Mỹ tiến thêm một bước nữa bằng cách cấm tất cả các công ty Trung Quốc trong Danh sách Thực thể niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ và nhận các khoản đầu tư của Hoa Kỳ.

Dự luật cũng hạn chế các công ty này sử dụng quỹ liên bang, cũng như các khoản đầu tư từ các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí của Hoa Kỳ.

“Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo rằng thế lực ngày càng thù địch từ nước ngoài không sử dụng nền kinh tế Mỹ để chống lại chúng ta – không sử dụng tiền kiếm được của người Mỹ để tài trợ hoặc chế tạo vũ khí… mà có thể bị sử dụng để chống lại các nhân viên vũ trang của chúng ta trong các xung đột tương lai”, Hạ nghị sỹ Gallagher nói.

Vào ngày 2 tháng 12, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật về Quy trách nhiệm các Công ty nước ngoài, trong đó yêu cầu các công ty Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm tra của Mỹ để có thể niêm yết hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Hoa Kỳ dự kiến tiếp tục đưa 4 công ty Trung Quốc vào danh sách đen quốc phòng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/美国将中芯国际等四家中企列入黑名单-416036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188748.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share