Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-12-2020]

Ngày 13 tháng 12 vừa qua, tờ Jerusalem Post đưa tin, 921 nhà lập pháp tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký một tuyên bố chung vào Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 nhằm lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bài báo của Jerusalem Post có tiêu đề “Hơn 900 nhà lập pháp phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Trung Quốc,” đã nhấn mạnh rằng đây là “lần đầu tiên một loạt các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết nhất trí cùng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tôn giáo nhằm vào Pháp Luân Công”.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, vô số người đã bị thu hút bởi những nội hàm sâu sắc và lợi ích lành mạnh mà môn tu luyện mang đến. Lo sợ trước sự phổ biến ngày càng gia tăng của pháp môn, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm vào Pháp Luân Công kể từ năm 1999.

Theo tuyên bố chung, “Kể từ tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bắt giữ và bỏ tù một cách độc đoán mà không hề theo thủ tục pháp lý, và nhiều người đã bị tra tấn, thậm chí bị giết hại.”

Ông Bob Menendez, một Thượng nghị sỹ người Israel của tiểu bang New Jersey, Mỹ đã ký vào bản tuyên bố. Ngoài ra, còn có một số chính trị gia Israel khác cũng ký vào tuyên bố này, bao gồm nguyên Phó Chủ tịch Knesset (Quốc hội Israel) – ông Moshe Feiglin, cựu thành viên Knesset, ông Yehudah Glick, và những người khác.

Tờ Jerusalem Post còn trích dẫn bình luận của bà Ann-Sofie Alm, một thành viên Quốc hội Thụy Điển, rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc là “một trong những tội ác phản nhân loại tồi tệ nhất mà thế giới từng thấy. Nó đã được một số nhà quan sát quốc tế và các cơ quan tư pháp mô tả là một cuộc diệt chủng.”

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với tờ Jerusalem Post rằng “Họ [những người ký tên] đã cùng nhau gửi một thông điệp rõ ràng về tình đoàn kết đến những người đang phải chịu đau khổ ở Trung Quốc, và một tuyên bố phản đối chiến dịch xóa sổ của ĐCSTQ đối với một tín ngưỡng ôn hòa mà hàng chục triệu người ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới đang theo học.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/耶路撒冷邮报-921名政要抗议中共迫害法轮功-416486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188820.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share