Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 16-12-2020] Bà Marisella Meier tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Tôi rất ấn tượng với Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn này đã cho tôi năng lượng tích cực. Cơ thể tôi có thể cảm nhận được rằng môn này rất tốt với mình. Tôi rất nhạy cảm với các loại nặng lượng tốt-xấu, nhưng hiếm khi tôi được trải nghiệm thứ gì đó tuyệt đến vậy. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp.”

Các học viên đã tổ chức các sự kiện vào Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12 năm 2020. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ tại các nhà ga tàu điện ở Zurich và Aarau. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống. Một số người nói chuyện với các học viên một lúc lâu. Những người khác hứng thú với việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp hay lấy các tờ rơi để giúp các học viên truyền rộng thông tin.

9ee437797b458891da07fad35c238e09.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động để kỷ niệm Ngày Nhân quyền

77946356b56c2d7ead620bd20dad1457.jpg

Người đi đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

6b9ea2e212cbf177b21fc775313bf5ad.jpg

db3220ab30846efc3a2a9084a61693ce.jpg

af800dedb5b693a783ad231e03a0a62a.jpg

6beb0fa973f96d9127b8046d7d0f1e3f.jpg

32a4879b6af60ed0da8c03aa5840b552.jpg

661abadf2a3e0aa46d747fd4d7fe2dc9.jpg

Thu thập chữ ký tại ga tàu điện ở Zurich

df4626433f18fa9d8663d387fbee6186.jpg

df6efb7d60991cc732e020a811bff94d.jpg

bddceb7da123d798d583d29f26bd5c39.jpg

42f063b4d3cb80e9ee180ffe336a40ac.jpg

Thu thập chữ ký tại ga tàu điện ở Aarau

77a0c5bc4ef6bfb89c204b9ab342faf3.jpg

Người đi đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người ở ga tàu điện Aarau đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu sự thật và ký bản kiến nghị sau khi nghe nói nhiều hơn về cuộc bức hại. Những người đồng cảm về chủ nghĩa cộng sản còn cho hay họ cảm thấy các hoạt động của các học viên rất có ý nghĩa. Một người đàn ông đã ký bản kiến nghị và nói với một học viên: “Tôi ký tên vì nhân quyền. Tôi hy vọng những người tốt đó sẽ được trả tự do.”

0bb3051111348e545e9a695623c5a346.jpg

Bà Marisella Meier bày tỏ sự hứng thú với việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Marisella Meier, một cư dân địa phương, cho biết bà cảm nhận được rằng năm bài công pháp này có thể mang đến cho mọi người xung quanh bà những thay đổi tích cực. Bà không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Thật tà ác khi cấm một pháp môn mang đến cho mọi người sức khỏe tốt như vậy”. Mặc dù hiếm khi bà ký vào bản kiến nghị, nhưng bà nghĩ đây là một bản kiến nghị quan trọng mà mọi người đều cần đóng góp chữ ký, vậy nên bà đã sẵn lòng ủng hộ.

Cô Madeleine Goetz, một giáo viên lịch sử, ký bản kiến nghị và nói: “Mọi chính phủ đều phải tôn trọng nhân quyền. ĐCSTQ là một chế độ hoàn toàn độc tài. Rất nhiều thứ bị cấm ở Trung Quốc chỉ vì chúng không phù hợp với ý muốn của Đảng”. Cô lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và tội ác thu hoạch nội tạng. Cô cho hay cô sẽ lên kế hoạch tìm hiểu thêm về pháp môn để có thể chia sẻ với các học sinh của mình.

Anh Alexander, một y tá ở địa phương, cho biết bức hại tôn giáo là điều đáng kinh bỉ. Anh nói: “Chủ nghĩa cộng sản làm hại bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào. ĐCSTQ chắc chắn phải giải thể”.

Anh Mahmann, một học sinh trung học, vui vẻ ký bản kiến nghị. “Tôi cực lực phản đối chủ nghĩa cộng sản”, anh nói. “Chắc chắn tôi sẽ ký nó! Tôi muốn ngăn chặn sự tàn bạo này và muốn giúp kết thúc ĐCSTQ!“ Anh không hiểu lý do tại sao đến giờ một số người vẫn còn nói những lời tích cực về chủ nghĩa cộng sản. “Các bạn tôi nói chủ nghĩa xã hội là tốt, nhưng tôi thì lại thấy chủ nghĩa cộng sản chỉ gây ra thảm họa, vi phạm nhân quyền, và cổ xúy cho cái ác. Nó đang cố bành trướng quyền lực của nó. Cuối cùng nó sẽ hủy diệt nhân loại, nhưng các giáo viên của tôi lại nói chủ nghĩa xã hội là tốt.” Anh đã lấy rất nhiều tờ rơi để chia sẻ với mọi người.

Một phụ nữ có tên Monika cho hay cô biết ĐCSTQ đã và đang mở rộng quyền lực của nó ra nước ngoài hòng thống trị thế giới. “Chủ nghĩa cộng sản cai trị dân chúng giống như tà giáo và nó không cho phép các ý kiến bất đồng”, cô nói. “Nó hoàn toàn là một chế độ độc tài. Nó đàn áp tự do. ĐCSTQ đã và đang lên kế hoạch, hủy hoại đạo đức, và dùng tiền để gây ảnh hưởng tới các quốc gia khác, điều này thực sự nguy hiểm!”

9764eb2bf3e2d2493a1e16fdd80cafd9.jpg

Người dân vẫn tiếp tục đến ký bản kiến nghị vào cuối ngày, khi các học viên chuẩn bị kết thúc sự kiện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/416587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/22/188942.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share