Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-12-2020] Hôm 12 tháng 12 năm 2020, bất chấp gió mưa, hơn 1.000 người đã tập trung ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội Michigan ở Lansing. Cùng ngày, hàng nghìn người đã tham gia mít-tinh ở Washington D.C. để ủng hộ Tổng thống Trump và vạch trần gian lận bầu cử. Kể từ ngày bầu cử hôm 3 tháng 11, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy gian lận bầu cử và tiếp tục bị phanh phui. Mỗi cuối tuần, mọi người tập trung trước thủ phủ bang Michigan để yêu cầu chấm dứt gian lận bầu cử này.

Họ cầm các biểu ngữ có nội dung: “Cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ”, “Chặn đứng gian lận bầu cử”, “Bảo vệ tự do của chúng ta” và “Hãy để nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhiều người quỳ dưới mưa, cầu nguyện với Chúa. Họ bày tỏ niềm tin kiên định rằng Tổng thống Trump sẽ dẫn dắt nước Mỹ vĩ đại trở lại, và công lý sẽ chiến thắng chủ nghĩa cộng sản và gian lận.

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_01--ss.jpg

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_02--ss.jpg

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_03--ss.jpg

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_04--ss.jpg

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_05--ss.jpg

Mọi người tập trung hòa bình trước Tòa nhà Quốc hội ở Lansing, Michigan hôm 12 tháng 12, cho dù mưa rơi, để thu hút sự chú ý về sự bưng bít gian lận cuộc bầu cử hiện nay.

Chúng ta không muốn gia nhập chủ nghĩa cộng sản

Ông Rick Warzywak, Cha đạo của Nhà nguyện và Mục sư đoàn Michigan, dẫn dắt công chúng cầu nguyện trong cuộc mít-tinh. Ông nói: “Hôm nay là ngày tìm đến Chúa và hướng đến thiên thượng thỉnh cầu. Chúng tôi đang diễu hành tới Tòa nhà Quốc hội này để những thứ xấu xa sụp đổ và sự thánh khiết của Chúa sẽ trỗi dậy.” Ông nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng khi mọi người cầu nguyện, Chúa sẽ lắng nghe và Ngài sẽ phúc đáp lời cầu nguyện của chúng tôi.”

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_06--ss.jpg

Rick Warzywak, Cha đạo của Nhà nguyện và Mục sư đoàn Michigan

Mục sư kỳ cựu Lee Williams nói: “Chúng ta ở đây để cầu nguyện cho đất nước này. Tôi tin vào Hiến pháp của Hoa Kỳ. Tôi tin vào những giá trị truyền thống. Các bậc tiền nhân khai quốc đã khởi lập và xây dựng đất nước này dựa trên Hiến pháp. Tôi không muốn đất nước này gia nhập chủ nghĩa cộng sản.“

Ông nói rằng ông biết có sự gian lận lan tràn trong cuộc bầu cử này, bởi vậy, ông đã đến thủ phủ của bang để cầu nguyện sự minh triết của Chúa. Ông tin rằng Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng bởi ông đang chiến đấu cho các giá trị truyền thống của Mỹ.

Ông nói: “Khi Tổng thống nói hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (Make America Great Again) là ông nói nước Mỹ, với tư cách là một cường quốc, sẽ dẫn dắt chính nghĩa, không bị các nước khác lợi dụng, đặc biệt là Trung Quốc. Và tôi ủng hộ ông ấy. Tôi tin vào nước Mỹ .”

Đạo đức suy đồi và đánh mất đức tin là lý do chính dẫn đến gian lận bầu cử

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_07--ss.jpg

Ông Timothy Parker và bạn của ông là ông Larry Van Beek cho rằng gian lận bầu cử xảy ra là do sự suy đồi đạo đức ở Mỹ

Ông Timothy Parker và bạn là ông Larry Van Beek tham gia cuộc mít-tinh. Ông Parker có bằng Tiến sỹ Thần học. Họ cảm thấy lý do của sự gian lận bầu cử trên quy mô lớn và có sự tính toán trước thế này là do đạo đức ở Hoa Kỳ liên tục xuống dốc nhiều năm qua. Vai trò của nhà thờ và đức tin của mọi người vào Chúa và đạo đức đang mai một.

Ông Parker nói: “Thomas Jefferson đã cảnh báo, nếu chúng ta đánh mất đạo đức, chúng ta sẽ đánh mất nền cộng hòa.”

Ông Van Beek nói: “Vấn đề này xảy ra là do chúng ta đã rời xa Chúa. Nhiều người đã trở nên hèn nhát. Chúng ta không rao giảng phúc âm trong nhiều nhà thờ, bởi vậy các nhà thờ ngày nay rất yếu kém. Tôi không nói nhà thờ nào cũng vậy. Nhưng chúng ta có rất nhiều người được gọi là tín đồ Cơ đốc nhưng không thực sự tuyên dương chân lý của Chúa.”

Ông Van Beek nói: “Chúa có con chiên của Ngài và Ngài đưa họ tới. Vì vậy, nếu chúng ta không hiểu rằng Chúa muốn cứu rỗi con người thoát khỏi tội lỗi của con người thì đó là vấn đề lớn nhất. Khi chúng ta gạt tội lỗi sang một bên và tâng bốc tội lỗi thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Mặc dù đất nước chúng ta có nhiều tín đồ Cơ đốc, nhưng trên thực tế, nhiều người đã quên mất Chúa và tâng bốc tội lỗi, đó là lý do tại sao chúng ta gặp rắc rối.”

Tổng thống Trum đang chiến đấu cho giá trị truyền thống của Mỹ

Ông Kurt nói: “Tôi thật sự tin rằng Donald Trump đã chiến thắng ở bang này, và tôi cho rằng các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa phải hợp sức và lấy lại công lý cho Michigan, mà tôi không nghĩ là họ đang làm thế.”

“Tôi tin rằng chúng ta có đất nước vĩ đại nhất trên trái đất này. Tôi nghĩ người Trung Quốc là một dân tộc tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ lãnh đạo của Trung Quốc thì không, bởi họ đi theo chủ nghĩa cộng sản. Còn tôi không đi theo cộng sản.”

Khi bàn đến giá trị truyền thống và chủ nghĩa xã hội, ông Kurt nói: “Tôi nghĩ đây là do Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi nghĩ họ muốn thống trị thế giới, nhưng họ không thể thống trị thế giới chừng nào nước Mỹ còn hùng mạnh.”

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_08--ss.jpg

Ông Kurt nói rằng Tổng thống Trump đề cao các giá trị truyền thống của Mỹ

Ông Kurt chỉ ra rằng: “Cánh tả không thích Tổng thống Trump vì ông bảo vệ các giá trị truyền thống của Mỹ.” Ông hy vọng thế hệ con cháu có thể lớn lên trong tự do. “Tôi tin rằng nếu Donald Trump không tiếp tục đấu tranh, tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ giữ được các quyền tự do của mình. Tôi nghĩ họ sẽ tước đi quyền tự do của chúng ta, giống như việc họ buộc chúng ta phải đóng cửa các nhà nguyện. Tôi nghĩ Donald Trump đang đấu tranh cho các quyền tự do của chúng ta và đấu tranh cho người Mỹ.”

Hãy khuyên các thế hệ mai sau làm điều đúng đắn: Đứng lên vì đức tin

Cô Heather Harding và con gái chín tuổi Brooklyn tham gia cuộc mít-tinh. Cô Heather cho biết cô có động cơ khi đến đây. “Trước hết là vì các con tôi. Tôi tin rằng tự do là điều cần thiết. Chiến đấu vì rất nhiều lý do, mà phần lớn là vì các con tôi và tương lai của chúng. Chúng là tương lai của chúng tôi nên chúng tôi phải cho các con thấy điều gì là đúng và làm sao để các con đứng lên bảo vệ bản thân, lên tiếng cho bản thân và không bị áp bức. Con có quyền đấu tranh cho những gì con tin tưởng.”

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_09--ss.jpg

Cô Heather Harding và con gái 9 tuổi Brooklyn

Cô Lisa cho biết cô tham gia cuộc mít-tinh vì cô yêu Chúa và vì đức tin của mình. Bạn của cô, anh Dean nói: “Các giá trị truyền thống của Mỹ được xây dựng dựa trên niềm tin rằng tất cả nam giới và phụ nữ được tạo ra là bình đẳng, rằng có một Thượng Đế đã tạo ra chúng ta và ngài là người tạo ra các phép tắc đạo đức, và con người ta có giá trị bởi giá trị đó đến từ đấng tạo ra phép tắc.”

“Hệ tư tưởng mới kia xuất phát từ chủ nghĩa vô thần và nỗi tuyệt vọng, muốn phóng túng bản thân khi tự huyễn hoặc mình là Chúa trời. Nhưng thay vào đó họ lại muốn tạo ra sự thống trị của riêng họ. Khi làm vậy, họ hạ thấp giá trị con người và điều mà bạn nhận được là sự chết chóc và hủy diệt dưới sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, tôi ở đây vì cuộc sống của nhân loại, vì tự do và vì các giá trị Mỹ được xây dựng dựa trên các giá trị trong Kinh thánh, cũng như cho gia đình, hàng xóm và cộng đồng.”

Cô Lisa tán đồng: “Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ anh ấy đã tóm gọn rằng chúng ta ở đây vì Chúa đã gọi chúng ta đến đây vì những giá trị này. Chúng tôi không muốn đất nước này rơi vào tay chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, những chế độ không cho chúng ta có bất kỳ quyền tự do nào. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đến từ một xứ sở vô thần. Chúng ta là con dân của Chúa. Chúng ta yêu cuộc sống này. Chúng ta yêu Gia đình. Chúng ta yêu hôn nhân truyền thống.”

Anh Dean nói: “Tôi tin rằng sự thật sẽ chiến thắng. Cái ác luôn tự tìm đến cái chết. Cái ác tự phụ vì nó không tin vào Đấng Sáng Thế bởi Ngài sẽ không để nó tồn tại mà không bị phán xét.“

Cô Lisa nói: “Họ tin vào con người chứ không phải Chúa. Còn chúng ta tin vào Chúa của chúng ta chứ không phải con người. Dù cho có xảy ra bất kỳ điều gì trên Trái đất này thì Chúa và cái thiện sẽ chiến thắng. Chúng ta chỉ cần mạnh mẽ và kiên định vượt qua tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta bằng niềm tin và tình yêu của chúng ta dành cho Ngài.”

2020-12-13-michigan-rally-against-election-fraud_10--ss.jpg

Cô Lisa và anh Dean tin rằng Chúa sẽ chiến thắng

Nhiều người tham gia cuộc mít-tinh cho biết họ đứng lên ủng hộ ông Trump tái đắc cử không phải vì ông thuộc đảng chính trị, hệ thống tư pháp, hay chính quyền nào, mà là vì các quyền cơ bản và để bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/416480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188809.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share