Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 11-12-2020] Ngày 5 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại trung tâm thành phố Augsburg và tổ chức sự kiện Ngày Thông tin. Họ giới thiệu về môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại đã kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải, đồng thời thu thập chữ ký kêu gọi kết thúc chế độ độc tài này. Sự kiện này của các học viên đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân địa phương.

Các học viên đã dựng rạp, treo nhiều biểu ngữ lớn và tranh ảnh về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Không quản ngại thời tiết mùa đông lạnh giá và mưa phùn, màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp của các học viên đã thu hút nhiều người đến xem. Một số người đã dừng chân để tìm hiểu thêm, và sau khi nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi kết thúc ĐCSTQ.

dab49de8002af5c2e28f4970553b7e48.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Königsplatz, hôm 5 tháng 12 năm 2020.

67e8def36264f1d2700ca7cb55fe29bf.jpg

Ông Jan Schovanec thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng cách ký vào bản kiến nghị.

Ông Schovanec chia sẻ với các học viên rằng ông đã từng sống ở Tiệp Khắc dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. “Nếu chủ nghĩa cộng sản nắm quyền thì không một ai có thể đứng lên chống lại nó”, ông cảnh báo.

Ông Schovanec đã ký bản kiến nghị và nói: “Hãy xem Trung Quốc dưới sự cai trị của Mao Trạch Đông, xác chết ở khắp mọi nơi. Ông ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những người chết đó”.

Ông Schonavec nói ông hiểu rất rõ tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Công, một nhóm người sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: ĐCSTQ không cho phép người dân có những tín ngưỡng khác bởi vì nó sợ người dân nghĩ cho chính họ.

Ông Ego nhận xét ĐCSTQ thật hèn hạ vì đã sát hại các học viên Pháp Luân Công lấy nội tạng để kiếm tiền. Ông nói: “Chủ nghĩa cộng sản hết sức tệ hại và nó không thể tiếp tục làm hại người ta thêm nữa. [Thủ phạm] đáng phải bị trừng phạt. Không được làm tổn thương người khác vì mục đích kiếm tiền, hay sát hại người nghèo để người giàu được sống. Thế giới này không cần những người như vậy”.

41415dbcc72fb2be3fafb070810d1521.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Königsplatz, hôm 24 tháng 10 năm 2020.

286f1df5462d94f759b759ca4b7f4167.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Königsplatz, hôm 17 tháng 10 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188893.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share