Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 08-12-2020] Trong tiết trời ấm áp tựa mùa xuân trước kỳ nghỉ lễ, các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở phía Nam bán cầu trở nên rất phổ biến. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand đã tham gia mười cuộc diễu hành ở sáu khu vực và bốn thành phố trong các ngày từ 2 đến 6 tháng 11 năm 2020. Các khu vực ở phía Bắc của hòn đảo gồm có Hamilton, Palmerston North, Te Awamutu, và Auckland. Họ cũng tham gia cuộc diễu hành tổ chức tại thành phố du lịch nổi tiếng phía nam đảo là Dunedin. Đoàn diễu hành của các học viên có tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và đội múa rồng. Hàng chục nghìn người đã tham dự các cuộc diễu hành và đoàn diễu hành của các học viên đã nhận được giải Nhất trong cuộc diễu hành ở Te Awamutu.

Đoàn diễu hành của các học viên luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt trong mỗi cuộc diễu hành. Họ đã mang lời chào Giáng sinh và lời chúc phúc tốt đẹp tới cho các cư dân địa phương.

80dc55fdb87e91f99b4c8d9699ace227.jpg

131ccb768fcbb7b2f5bebd9cf95e8307.jpg

ad24723f7b0ebebebf9864161c07ee94.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong các cuộc diễu hành

7787b5616d98470bbc6b333495fce675.jpg

Người tham dự diễu hành thích thú thưởng thức màn múa rồng

03b8e23de539416c30afaaf3e76fb8f0.jpg

Màn biểu diễn của đội trống lưng

f6bcc1fbd9ada812916811c1dd3bd4a9.jpg

ab019a23a5c98bc48fa45637eab0bbdd.jpg

6edaa598c4b9a185d824f57bc848a72c.jpg

3bdc489587b7f0d67e809e366b646939.jpg

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại mỗi cuộc diễu hành

41f9d1b2b3ed2e7f9949a492afecb508.jpg

Người dân mừng rỡ chào đón các học viên

4566974f8b10e5772c274314d998bcd7.jpg

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp nhận được giải Nhất trong cuộc diễu hành tại Te Awamutu. Bà Trina (bên trái), đại diện cho ban tổ chức và nhà tài trợ sự kiện, trao giải thưởng.

Stuff, một website thông tin nổi tiếng của New Zealand, đã đưa tin về cuộc diễu hành chào Giáng Sinh tại Bắc Palmerston. Ảnh chụp trong bài viết là một học viên trong trang phục tiên nữ xinh đẹp ngồi trên tòa sen vẫy chào đám đông.

ce3b881e83b15d323d2a721002cadef0.jpg

Ảnh trên website của Stuff, có hình ảnh một học viên trong trang phục tiên nữ

Sinh viên nhạc viện: Các học viên đã làm thật xuất sắc!

ca223afbfea4fc84e8dd72b75f269fb7.jpg

Twila Reid hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa thể hiện quan ngại về cuộc bức hại

Twila Reid học âm nhạc tại Đại Học Waikato của Hamilton, chuyên ngành của cô là đàn cello. Cô đã quan sát Đoàn nhạc Tian Guo tập luyện trước cuộc diễu hành. Cô nói: “Tôi đặc biệt thích những tác phẩm mà họ chơi. Màn trình diễn của họ thật tuyệt!”

Cô biết các thành viên của đoàn nhạc đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ. Điều này thực sự thật đáng sợ. Điều tôi không thể tin nổi đó là trước sự tàn ác đến vậy mà con người lại có thể thờ ơ như thế. ĐCSTQ thực sự là điên hết mức rất nhưng nhiều quốc gia lại không làm gì hết. Điều này có thể là do họ cảm thấy vấn đề này không ảnh hưởng gì tới họ nên họ nhắm mắt làm ngơ. Điều đó quá sai lầm. Họ cần đứng lên và nói điều gì đó để nhiều người hơn nữa biết đến tội ác này. Tôi đã nói cho bạn bè của mình và họ đều hoảng hốt. Hầu hết họ không biết gì về việc này. Thực sự rất đáng buồn. Điều quan trọng nhất là phải để cho ngày càng có thêm nhiều người hơn nữa biết đến sự thật này.”

Cô Twila cho hay: “Các học viên đã làm rất xuất sắc và họ đã rất nỗ lực. Mẹ của tôi đã tự tìm được website của Tờ The Epoch Times, và bà thường đọc website này để cập nhật tin tức. Bà rất thích The Epoch Times vì họ luôn đưa tin trung thực trong khi nhiều kênh truyền thông chính thống lại chỉ bày tỏ quan điểm riêng của họ. Họ chỉ đưa tin về những gì họ muốn đưa. Điều này khiến họ bị mất uy tín.”

Cư dân Maori: “Chân-Thiện-Nhẫn” là giá trị phổ quát chân chính

7e90368735f4fd4625fbe1b6ad3d31eb.jpg

Cô Rona McLeod ca ngợi các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Rona McLeod, một phụ nữ Maori địa phương. Cô và con trai đều yêu thích văn hóa Trung Hoa, vì vậy họ rất vui khi thấy nhóm diễu hành của các học viên. Khi biết tất cả các thành viên đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành thiền định và tu dưỡng bản thân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” cô vui vẻ nói: “Nếu ai ai cũng tu dưỡng theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ trong cuộc sống thường ngày của mình, thì sẽ tuyệt vời biết bao. Đó là những giá trị phổ quát chân chính, và đó là tiêu chuẩn mà mọi người nên tham chiếu. Mặc dù ba từ này có vẻ đơn giản, nhưng thực ra không dễ làm được, đặc biệt là chữ ‘Nhẫn’. Tuy nhiên, nhẫn có thể giúp con người không bị cảm xúc chi phối, vì thế có thể khiến người đó trở nên chân thành và thiện lương.“

“Thông qua các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy được các giá trị truyền thống của người Trung Hoa và tất cả các dân tộc đều nên học các giá trị này. Đây là một lối sống lành mạnh và tích cực.”

Nói về chính quyền cộng sản Trung Quốc, cô Rona McLeod thở dài cho biết: “Trung Quốc đã bị các quốc gia phương Tây cô lập vì nó là một chế độ độc tài. Mọi người đều có thể phân biệt rõ tốt và xấu. Vì thế, những gì tôi muốn nói với người Trung Quốc, đó là: ‘Hãy giữ vững những giá trị của các bạn và chấm dứt sự độc tài của ĐCSQ!’”

Quản lý doanh nghiệp: Các học viên thể hiện văn hóa truyền thống của Trung Quốc

5dbb3f860213dd88b824abcb2902d516.jpg

Anh Amir rất thích Đoàn nhạc Tian Guo

Anh Amir từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cư đến New Zealand, hiện đang là quản lý của một công ty. Anh rất thích Đoàn nhạc Tian Guo, anh nói một cách đầy ngưỡng mộ: “Họ quá độc đáo và tổ chức rất tốt. Trang phục truyền thống của họ thể hiện rõ nét văn hóa Trung Hoa. Thật tuyệt! Người Trung Quốc nên truyền lại văn hóa truyền thống của mình theo cách này. Tôi rất thích ‘Chân-Thiện-Nhẫn”, đặc biệt là ‘Thiện’. Chúng ta không chỉ muốn biểu hiện ‘Thiện’, mà tất cả chúng ta đều nên thực hành điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Điều này rất quan trọng.”

Những người Trung Quốc cũng gửi những lời chúc tốt đẹp của họ tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một người Trung Quốc cao niên đã chuyển đến New Zealand 26 năm trước cho biết: “New Zealand cho người dân quyền tự do tín ngưỡng. Thật tuyệt khi Pháp Luân Đại Pháp ở đây. Tôi ủng hộ họ! Bạn thấy đấy, trang phục của họ thật gọn gàng và đẹp mắt. Người Trung Quốc ở New Zealand nên cảm thấy tự hào khi có họ ở đây.”

Một số người Trung Quốc đã rời khỏi Trung Quốc thẳng thắn nói rằng nhiều người trong số họ chọn di cư ra nước ngoài bởi vì họ bất mãn với sự độc tài của ĐCSTQ. Một người Trung Quốc nói rằng cô hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được thực hành trên khắp New Zealand.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/8/416186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/15/188791.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share