Theo một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Nhạc Xuân Phổ (岳春普)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 67
Địa chỉ: Đường Đại Nghiệp Lý, quận Lộ Nam, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: ngày 1 tháng 12 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất:  ngày 8 tháng 7 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc (河北省女子监狱)
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, cấm ngủ, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, tống tiền, lục soát nhà, giam cầm.

[MINH HUỆ 4-12-2010] Bà Nhạc Xuân Phổ là một học viên Pháp Luân Công 67 tuổi ở thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 12 năm 2010 sau khi bị bắt giữ, bỏ tù, tẩy não, và tra tấn nhiều lần.

Bà bị bắt giữ lần đầu tiên và bị giam trong 24 giờ sau khi thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh vào tháng 7 năm 1999.

Bà bị giam vì thỉnh nguyện tại Bắc Kinh lần thứ hai vào tháng 7 năm 2000 tại Trại giam số 2 Phong Nam trong hai tháng.

Tháng 1 năm 2001, bà đã bị giam trong hai tháng tại một cơ sở tẩy não thuộc Đại học Dệt may thành phố Đường Sơn. Các đặc vụ đã tống tiền bà 1 500 nhân dân tệ một tháng cho tiền ăn cơm.

Ngày 8 tháng 7 năm 2008, công an ở Đồn công an Văn Bắc đã bắt giữ bà và lục soát nhà bà. Ngày 9 tháng 7 bà bị đưa đến Trại giam số 1 thành phố Đường Sơn nơi bà bị giam hơn tám tháng. Để phản đối cuộc bắt giữ, bà từ chối làm việc như một người lao động cưỡng bức. Lính canh đã trừng phạt bà và giám sát bà bốn tiếng rưỡi mỗi đêm từ 1 giờ 30 phút sáng đến 6 giờ sáng trong hai tháng.

Bà bị kết án ba năm tù vào tháng 4 năm 2009, và bị giam trong Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc. Do tình trạng sức khỏe ngày càng xấu, bà được bảo lãnh ra ngoài để chữa bệnh.

Ngày 1 tháng 12 năm 2010, bà Nhạc qua đời ở độ tuổi 67.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/4/唐山市法轮功学员岳春普在迫害中离世-233258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/12/121901.html
Đăng ngày: 25-12-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share