[MINH HUỆ 24-11-2010] Vào ngày 9 tháng 11 năm 2010, 12 học viên tại huyện Lễ, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam bị bắt giữ phi pháp. Trong số họ, bà Bành Đông Liên 58 tuổi đã qua đời một cách khó hiểu trong lúc bị giam.

Bà Bành là một kế toán về hưu của Công ty máy nông nghiệp huyện Lễ. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2010, bà bị các công an của Đội an ninh quốc nội huyện Lễ bắt giữ. Bà qua đời trong Trại giam huyện Lễ vào ngày 20 tháng 11 năm 2010. Người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng bà đã qua đời vì bệnh tim. Tuy nhiên bà Bành chưa bao giờ được chẩn đoán có bệnh tim trong bất kỳ lần khám bệnh nào của bà trước đó.

Các học viên bị bắt giữ gồm có ông Khúc Gia Tân, bà Cốc Chí Hương, anh Cốc Chí Huy, bà Hùng Thụy Liên, bà Hứa Liên, bà Lục Tiểu Linh, cô Tằng Tiểu Linh, ông Trương Hợp, và bà Bành Đông Liên

Ngày 9 tháng 11, công an bắt đầu những đợt bắt giữ các học viên trên diện rộng tại huyện, thị trấn, và vùng nông thôn từ sáng cho đến nửa đêm. Cô Tằng Tiểu Linh bị bắt trên đường về nhà sau khi đưa con của cô đến nhà trẻ. Nhà của cô cũng bị lục soát. Có báo cáo rằng công an trong các vụ bắt giữ là đến từ Đội an ninh quốc nội. Họ đã bắt giữ các học viên trên đường đi, tại nơi làm việc, và tại nhà của họ. Sau đó, họ đã lục soát nhà các học viên và tịch thu tài sản cá nhân.

Anh Cốc Chí Huy, 38 tuổi, đã bị bắt giữ nhiều lần trong cuộc bức hại. Anh bị kết án tù hai lần. Chị anh, bà Cốc Chí Hương, bị giam trong một trại giam nhiều lần. Ông Khúc Gia Tân và bà Hứa Liên cũng bị giam nhiều lần.

Bốn trong số các học viên bị bắt giữ, đã được thả ra, nhưng bà Tằng Tiểu Linh, bà Hùng Thụy Liên, ông Khúc Gia Tân, anh Cốc Chí Huy, bà Cốc Chí Hương, và bà Hứa Niên vẫn còn ở trong một trại giam.

Thông tin liên lạc của những cơ sở liên quan (mã vùng: 0736):

Phòng 610 huyện Lễ: 0736-3245610
Đới Cương, trưởng Phòng 610: 0736-3232626, 13807362897
Chu Sâm Huy, phó Phòng 610: 0736-3232752, 13307366685
La Mộng Phi, trưởng Đội an ninh quốc nội huyện Lễ: 13807362284
Quách Mẫn, Đội an ninh quốc nội huyện Lễ: 13517369669


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/24/澧县多位法轮功学员遭绑架-彭冬莲被迫害致死-232876.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/3/121764.html
Đăng ngày: 19–12– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share