Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2020] Gần đây người dân ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh bị kết án năm năm tù giam và một cư dân thứ ba đang đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, ông Phan Ngọc Phong bị bắt giữ tại nhà riêng và bị Tòa án Song Tháp đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Luật sư của ông bào chữa vô tội cho ông. Sau đó thẩm phán đã kết án ông năm năm tù giam.

Mẹ của ông Phan bị bệnh Alzheimer và phải dựa vào sự chăm sóc của ông. Sau khi ông bị bắt giữ sức khỏe của bà đã suy giảm nhanh chóng. Sau đó một năm bà qua đời mà không được gặp ông lần cuối.

Một học viên khác, ông Ân Bảo Hợp bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông và đưa ông tới Trại tạm giam Thành phố triều Dương.

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, ông Ân có mặt tại Tòa án quận Song Tháp. Hai luật sư của ông bào chữa vô tội cho ông. Họ lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và thân chủ của họ không vi phạm pháp luật khi thực hành tín ngưỡng của mình. Thẩm phán Bạch Lan nói với luật sư rằng đây và vụ án chính trị và họ không tuân theo luật khi truy tố.

Trong phiên tòa phúc thẩm của ông Ân, cảnh sát trình bằng chứng mới và cáo buộc ông tái phạm vì trước đó ông đã từng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán cũng kết án ông năm năm tù giam.

Học viên thứ ba là bà Lâm Giang Nguyệt bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 7 năm 2020. Kể từ khi bị bắt giữ bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Triều Dương. Viện kiểm sát Song Tháp đã truy tố bà và trình hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Song Tháp. Thẩm phán Bạch Lan cũng là người xử lý vụ án của bà Lâm.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một người phụ nữ bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã cứu bà từ bên bờ vực của cái chết | Trường hợp bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/20/415338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/30/188506.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share