Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2020] Hai cặp vợ chồng ở Ba Lâm Tả Kỳ, Nội Mông gần đây đã bị sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Mã Hồng Huệ và bà Trịnh Quế Chi

Ba nữ cảnh sát gõ cửa nhà ông Mã Hồng Huệ vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Khi ông Mã mở cửa, ba cảnh sát khác (hai nam và một nữ) đã ập vào từ ngoài vào. Hai nữ cảnh sát đã chụp ảnh và quay video về nhà của ông Mã và cuộc trò chuyện của ông với các cảnh sát.

Một nam cảnh sát liên tục hỏi liệu ông Mã và vợ ông, bà Trịnh Quế Chi, vẫn còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không. Trong khi ông Mã giữ im lặng, bà Trịnh kêu gọi các cảnh sát ngừng đến sách nhiễu họ. Bà nói rằng bà bị bệnh tim và suýt mất mạng vì bị tra tấn trong ba năm tù từ năm 2012 đến năm 2015 vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Sáu cảnh sát không nói gì thêm và rời đi.

Vài ngày sau, hai trong số sáu cảnh sát đã tìm con gái của 2 vợ chồng và cố gắng thúc giục người phụ nữ trẻ này ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay mặt cha mẹ cô. Họ đe dọa cô: “Nếu cô không ký tên, cảnh sát sẽ sách nhiễu cha mẹ cô trong vài ngày tới. Họ có thể sẽ bị bắt giam”. Lo lắng cho cha mẹ mình, con gái của ông Mã buộc phải ký vào bản tuyên bố từ bỏ.

Ông Trương Lập Tân và bà Ngô Quốc Hoa

Anh trai của ông Trương Lập Tân đã gọi điện vào khoảng ngày 12 tháng 11 năm 2020, để nói rằng ông đã bị áp lực từ các nhân viên chính quyền ở Thị trấn Thập Tam Ngao Bao để thuyết phục ông Trương và vợ ông, bà Ngô Quốc Hoa, từ bỏ đức tin của họ đối với Pháp Luân Công. Ông Trương giải thích với anh trai mình rằng việc tu luyện Pháp Luân Công thuộc quyền tự do tín ngưỡng của ông và ông sẽ không thỏa hiệp khi đối mặt với sự uy hiếp độc đoán của chính quyền.

Vào khoảng 7 giờ tối vào ngày 16 tháng 11, hai nhân viên chính quyền đã gõ cửa nhà ông Trương, nhưng ông từ chối mở.

Một nhóm nhân viên đã trở lại vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23 tháng 11. Họ đập mạnh vào cửa và cố gắng sử dụng chìa khóa chính để mở cửa nhưng đã không thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/25/415574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/29/188489.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share