Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2020] Gần đây một phụ nữ 73 tuổi ở Trùng Khánh đã bị kết án năm năm rưỡi tù giam cùng với 15.000 nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, bà Chu Thái Trân bị tám cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát lục soát nơi ở, tịch thu máy tính, sách và rất nhiều tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Do tình trạng sức khỏe yếu nên bà Chu đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 20 tháng 5. Ngày 17 tháng 7, Tòa án quận Khai Châu đã đưa bà ra xét xử và thẩm phán kết án bà sáu tháng quản thúc tại gia vào ngày 23 tháng 7.

Vào tháng 10, cảnh sát đưa bà Chu tới bệnh viên để kiểm tra sức khỏe. Thẩm phán đã tổ chức thêm một phiên xét xử nữa, sau đó kết án bà năm năm rưỡi tù giam. Hiện bà đang thụ án tại nhà.

Bà Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999. Bà bị bắt giữ nhiều lần trong 20 năm qua và bị cầm tù ba lần với tổng thời gian là bảy năm vì kiên định đức tin của mình.

Bài liên quan:

Sau khi thụ án bảy năm, một người lớn tuổi lại bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công | Trường hợp bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/23/415469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/30/188513.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share