Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Một cư dân thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm gần đây đã bị kết án 12 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hà Bình bị bắt vào sáng ngày 10 tháng 9 năm 2019 ngay khi bà trở về nhà sau khi đi thăm mẹ. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy tính, 5 điện thoại di động và hơn 20 thẻ SIM mà bà dùng để gọi điện cho công chúng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Hà bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Tùng Nguyên trong 13 ngày trước khi bị đưa đến trại tạm giam Thiện Hữu, nơi bà đã bị giam giữ kể từ đó.

Vào tháng 1 năm 2020, gia đình bà được biết rằng bà bị đau bụng, không thể ăn uống và sụt cân đáng kể. Không rõ liệu tình trạng của bà có còn tiếp diễn vào thời điểm viết bài hay không.

Gần đây gia đình mới biết bà đã bị kết án 12 năm tù. Có thông tin cho rằng hiện bà vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam.

Bà Hà là học viên thứ hai đã bị kết án nặng ở Tùng Nguyên kể từ năm ngoái. Ông Lưu Khánh bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 và bị kết án 11 năm vào ngày 27 tháng 8 năm 2019. Ông đang trong tình trạng nguy kịch do bị ngược đãi trong tù, nhưng bị Nhà tù số 2 tỉnh Cát Lâm từ chối cho tại ngoại để điều trị y tế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/30/188505.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share