Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Cao Hùng

[MINH HUỆ 30-11-2020] Hội nghị Tình nguyện viên Quốc gia hai năm một lần và Lễ kỷ niệm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế đã được tổ chức tại Sân vận động Trung Chính, Cao Hùng vào ngày 28 tháng 11 năm 2020. Sự kiện do Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan và Chính quyền Thành phố Cao Hùng đăng cai tổ chức.

Hơn 8.000 tình nguyện viên từ miền Nam Đài Loan đã tham gia sự kiện. Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời dẫn hàng trăm nhóm tình nguyện vào địa điểm. Biểu diễn của đoàn nhạc được những người tham gia sự kiện tán dương. Trong lễ bế mạc, đoàn nhạc được trao giải cống hiến đặc biệt nhất cùng bằng khen.

ae8a374f9a1bf193db82f5a170d07e83.jpg

f1ac6342c2a78f1beed645288f041506.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo được trao giải cống hiến đặc biệt nhất và bằng khen tại Hội nghị Tình nguyện viên Quốc gia tại Cao Hùng vào ngày 28 tháng 11 năm 2020

Tại lễ trao giải, giám khảo đã tuyên dương nhóm Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công): “Họ là nhóm đến sớm nhất và là nhóm cuối cùng rời đi vào buổi tối. Họ biểu diễn vì hội nghị tình nguyện viên của chúng ta và dẫn tất cả mọi người vào sân vận động. Trong tất cả các nhóm tham dự, họ là nhóm tích cực nhất, tuyệt vời nhất, kỷ luật nhất, cộng tác nhất và có thể lực cùng tinh thần tốt nhất. Các nhóm tình nguyện viên khác chúng ta nên học hỏi từ họ.”

cf4fc4d01a4535468f2b7393607f061e.jpg

04b83a4046efc0c4d08f4334f44cd800.jpg

d8fb27cdc34e651aac710a31537c1f1b.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong khi dẫn các nhóm khác vào sân vận động

Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Tình nguyện viên Quốc tế: Biểu diễn thật xúc động và hùng tráng

cec9207dcf2880bd46c1166c58030d1f.jpg

Chủ tịch Hứa Huệ Mỹ (hàng phía trước, thứ ba từ trái sang) và những người khác tán dương đoàn nhạc

Bà Hứa Huệ Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Tình nguyện viên Quốc tế cho biết: “Chủ đề của sự kiện năm nay là về những tình nguyện viên xuất sắc và cùng chí hướng”. “Chúng tôi, những tình nguyện viên, vô cùng yêu thích Đoàn nhạc Tian Guo. Một đoàn nhạc quy mô lớn như vậy với nhịp bước oai nghiêm và tràn đầy khí thế dẫn chúng tôi vào địa điểm – thật xúc động và hùng tráng.”

“Đoàn nhạc đã biểu diễn âm nhạc tuyệt vời nhất cho các tình nguyện viên chúng tôi. Tôi khâm phục tinh thần đồng đội của đoàn nhạc.”

Bà cho biết: “Lần đầu tiên chúng tôi mời đoàn nhạc là cách đây hơn 10 năm. Biểu diễn của họ thật tuyệt vời. Kể từ đó chúng tôi đã có mối quan hệ tốt với đoàn nhạc. Khi nhóm của tôi nghe tin rằng đoàn nhạc sẽ đến biểu diễn, chúng tôi đều rất vui mừng và mong chờ biểu diễn của họ.”

Chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện viên Cao Hùng tán dương Pháp Luân Đại Pháp

d975e7ef0a4d80bf7d49e799b1478a73.jpg

Bà Thái Tố Trinh, Chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện viên Cao Hùng

Bà Thái Tố Trinh, Chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện viên Cao Hùng cho biết: “Hội nghị Tình nguyện viên được tổ chức hai năm một lần và năm nay là lần thứ mười một”. “Mỗi khi tổ chức một sự kiện quy mô lớn, chúng tôi đều rất cảm kích khi đoàn nhạc chấp nhận lời mời. Biểu diễn của họ rất chuyên nghiệp với những chương trình phong phú và đặc sắc. Điều tôi khâm phục nhất ở họ là tinh thần đồng đội. Các thành viên phối hợp tốt và rất ăn ý. Âm nhạc của họ vang dội và rất truyền cảm hứng.”

Bà tiếp tục: “Pháp Luân Công có thể tinh lọc nhân tâm và giúp mọi người khỏe mạnh, đó là điều mà các tình nguyện viên chúng ta cần. Chỉ có thể lực tốt và tính cách vui vẻ chúng ta mới có thể phục vụ người khác. Tôi hy vọng đoàn nhạc sẽ tham gia hội nghị lần tới, để hàng ngàn người có thể được nghe âm nhạc tường hòa đầy hy vọng đó và điều đó góp phần điểm sáng cho sự kiện của chúng ta.”

Nhà Lập pháp: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Các bạn làm tốt lắm!”

a36cff01ff5f16904843748676ee5631.jpg

Nhà Lập pháp Hứa Trí Kiệt giơ ngón tai cái lên tán thưởng Pháp Luân Công

Nhà Lập pháp Hứa Trí Kiệt cho biết: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! “Tu luyện Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe và đã được khẳng định trên toàn thế giới. Cuộc bức hại của ĐCSTQ là sai trái. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt. Các học viên Pháp Luân Công hợp tác tốt và cống hiến rất nhiều cho xã hội. Tôi đánh giá cao việc đoàn nhạc tham gia hội nghị. Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Các bạn làm tốt lắm!”

Giám đốc: Đoàn nhạc là một hình mẫu

2ca1a12ec4c9542a5f6e0f2016001679.jpg

Giám đốc Tư vấn Trang Nguyệt Châu

Giám đốc tư vấn Trang Nguyệt Châu cho biết: “Biểu diễn của đoàn nhạc tại hội nghị tình nguyện viên trong vài năm qua đã được mọi người chú ý”. “Đoàn nhạc luyện tập chăm chỉ và đã biểu diễn tại các sự kiện cộng đồng. Mỗi lần, dù cho thời tiết nắng hay mưa, họ luôn là nhóm đầu tiên đến và là nhóm cuối cùng rời đi. Họ tràn đầy năng lượng, vui vẻ và hòa ái. Họ kiên định và khiến mọi người đều cảm thấy ấm áp. Đoàn nhạc là một hình mẫu cho các tình nguyện viên.”

6861600d315080fd71872326955e9968.jpg

Ông Trang Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Elite Quốc tế

Ông Trang Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Elite Quốc tế cho biết: “Biểu diễn của đoàn nhạc đã tiếp thêm năng lượng và sức sống tuyệt vời cho sự kiện”. “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều nơi và tôi đã xem họ luyện tập. Trước đó tôi cũng đã xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Thật vinh hạnh khi chúng tôi được đón đoàn nhạc tại sự kiện lần này.”

Cựu Chủ tịch của Kiwanis Quốc tế tán dương Pháp Luân Đại Pháp

a023f04d1296772109101ee2e21d9d38.jpg

Bà Lữ Mã Lệ (bên trái) và bà Vương Mỹ Lệ (bên phải), cựu chủ tịch của Kiwanis Quốc tế ca ngợi Pháp Luân Công

e21d162c1ebfed4ea9875c3d61928fe9.jpg

Bà Trần Tư Hoa (bên trái), cựu chủ tịch của Kiwanis Quốc tế cùng chồng

Bà Lữ Mã Lệ, cựu chủ tịch của Kiwanis Quốc tế, đồng thời là Giám đốc Thường trực của Nhóm Tình nguyện viên Cao Hùng, cho biết: “Tôi đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ – nhưng Pháp Luân Đại Pháp lại được chào đón ở Đài Loan và ở các quốc gia dân chủ khác.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tài năng và tôi rất ủng hộ các hoạt động của họ. Xã hội cần những người vô ngã như các học viên Pháp Luân Đại Pháp để mang năng lượng tích cực đến muôn phương. Tôi hy vọng các tình nguyện viên khác hãy xem, trải nghiệm và học hỏi từ sự cống hiến hết mình của họ.”

Cựu chủ tịch Vương Mỹ Lệ cho biết: “Chúng tôi thật vinh hạnh khi có sự tham gia của Đoàn nhạc Tian Guo tại sự kiện lần này. Đoàn nhạc đồng đều và dẫn các nhóm khác vào sân khấu. Đó là sự khích lệ đối với các tình nguyện viên.”

Cựu Chủ tịch Trần Tư Hoa là tình nguyện viên trong hơn 20 năm qua, kể cả việc làm tình nguyện viên tại một bệnh viện. Bà cho biết: “Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các nơi khác trên thế giới. Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc nhưng ở Đài Loan lại hoàn toàn tự do và an toàn. Chúng tôi rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/415816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188592.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share